Thứ 6, 19/04/2024, 06:42[GMT+7]

Tập huấn nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Thứ 6, 23/04/2021 | 15:05:23
4,745 lượt xem
Ngày 23/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự khai mạc hội nghị tập huấn.

Tham gia tập huấn có 76 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, thành phố Thái Bình và HĐND tỉnh. Trong thời gian 1 ngày, các nữ ứng cử viên lần đầu được giới thiệu về HĐND, đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động: các kỹ năng thu thập thông tin, phân tích các tác nhân ảnh hưởng, lựa chọn vấn đề quan trọng, viết chương trình hành động và trình bày chương trình hành động trước cử tri. 

Tại lớp tập huấn, các ứng cử viên được thực hành trình bày chương trình hành động, rút kinh nghiệm để áp dụng vào xây dựng, trình bày chương trình hành động của bản thân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: các nữ ứng cử viên cần phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị, ham học hỏi để đạt được mục tiêu có nội dung chương trình hành động hay, thiết thực, kỹ năng trình bày lôi cuốn. Đồng thời cần nắm rõ vai trò trách nhiệm của mình, phát huy hết khả năng diễn thuyết, trình độ chuyên môn, kiến thức xã hội, có những phương hướng, cách thức hành động tiếp cận cử tri phù hợp với từng địa phương và hoàn cảnh… để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và thu hút cử tri.

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội trong tham gia công tác bầu cử, đặc biệt là đồng hành, hỗ trợ nữ ứng cử viên lần đầu có thêm sự tự tin, kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận động bầu cử đạt kết quả tốt nhất, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày