Thứ 5, 25/04/2024, 04:38[GMT+7]

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử tại thành phố Thái Bình

Thứ 3, 04/05/2021 | 15:12:57
918 lượt xem
Sáng ngày 4/5, tổ giám sát số 1 thuộc đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Thái Bình đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách gần 146.000 cử tri; công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu. Trong đó, người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 56 người, người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã là 760 người. Công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử được triển khai thực hiện tích cực. Toàn thành phố đã dựng 68 cụm pa nô, tranh cổ động lớn, 3 cổng chào điện tử, treo 65 băng rôn, 102 khẩu hiệu tại các tuyến đường, phố, thôn, tổ dân phố, tăng cường phát sóng các tin, bài về bầu cử trên hệ thống phát thanh, truyền hình… Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Thành phố cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra các xã, phường, qua đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác bầu cử.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử; các giải pháp triển khai tốt các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, trong đó chú trọng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố Thái Bình tiếp tục quán triệt thực hiện tốt hơn nữa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, quan tâm tuyên truyền đến các nhóm cử tri cụ thể, tuyên truyền về các ứng cử viên. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bảo đảm công bằng. Đặc biệt, quan tâm đến việc bảo đảm an ninh trật tự gắn với phòng, chống Covid-19. Tiếp tục thực hiện kiểm tra tại các đơn vị bầu cử; sớm tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ bầu cử; tăng cường chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường, trang trí cờ hoa tạo không khí phấn khởi trong nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày