Thứ 6, 19/04/2024, 18:29[GMT+7]

Đông Hưng: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thứ 2, 19/07/2021 | 14:36:44
1,683 lượt xem
5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Hội CCB huyện Đông Hưng phát động được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, qua đó giúp nhiều CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cựu chiến binh Tô Hồng Huyên, xã Phú Lương làm giàu từ trồng cây cảnh.

Hiện nay, CCB và gia đình CCB ở Đông Hưng sống bằng nghề nông chiếm tới 70,6% tổng số hội viên CCB. Để giúp CCB phát triển kinh tế, hàng năm, các cấp hội phối hợp với HTX DVNN, hội nông dân, hội phụ nữ tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng, trừ dịch bệnh cho trên 7.000 lượt hội viên; bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế cho gần 2.000 lượt hội viên. 5 năm qua, các cấp hội CCB trong huyện đã kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 1.000 lượt hội viên vay vốn, số dư hiện là 25 tỷ đồng. Các cấp hội còn vận động hội viên vay vốn duy trì hoạt động hiệu quả 31 tổ tiết kiệm để cho nhau vay phát triển kinh tế gia đình. Các CCB còn giúp nhau về con giống, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quyên góp tặng hàng chục sổ tình nghĩa cho CCB nghèo, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn về nhà ở, tặng hàng trăm suất quà nhân dịp lễ, tết cho CCB nghèo; đẩy mạnh xây dựng quỹ hội vừa để tổ chức các hoạt động vừa cho hội viên vay đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng quỹ hội đạt 6,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Thông qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, toàn huyện có 82 doanh nghiệp, trang trại, gần 500 gia trại do CCB làm chủ, trên 600 gia đình CCB nuôi thủy sản và gần 1.000 gia đình CCB làm thương mại, dịch vụ. Chi hội Doanh nhân CCB huyện có 40 thành viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, giải quyết việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng nghìn lao động địa phương, trong đó có nhiều lao động là CCB, con em CCB. Mức sống của hội viên CCB huyện Đông Hưng đã nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 1% năm 2016 xuống 0,34% năm 2020 (theo tiêu chí mới); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 0,85% năm 2016 xuống 0,67% năm 2020; năm 2016 có 6 cơ sở hội không còn hộ nghèo, đến năm 2020 tăng lên 19 cơ sở hội.

Trang trại của cựu chiến binh Đoàn Hữu Ấm, xã Đông Sơn (Đông Hưng) có doanh thu 400 triệu đồng/năm.

Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Rời quân ngũ với hai bàn tay trắng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không cam chịu đói nghèo, không khuất phục khó khăn, CCB Phạm Văn Chiến, xã Mê Linh đã nắm bắt cơ hội, thành lập công ty xây dựng dân dụng, giao thông..., hiện nay ông là Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân huyện, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân CCB huyện. 

CCB Phạm Văn Chiến cho biết: Trong những năm qua, tôi đảm nhận thi công nhiều công trình quan trọng trong tỉnh, giải quyết việc làm cho gần 300 lao động, chủ yếu là các cựu quân nhân với mức lương 4,5 - 5,5 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm Công ty nộp 1,2 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước; ủng hộ gần 650 triệu đồng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hàng năm, tôi trích quỹ của Công ty và vận động các doanh nghiệp trong huyện trao 2.400 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, CCB khó khăn, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, tặng quà hộ nghèo; từ khi có dịch Covid-19 đến nay đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 hàng tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đến năm 2026 giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 0,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 0,5%, 60% cơ sở hội không có hộ nghèo, thời gian tới, Hội CCB huyện Đông Hưng tiếp tục khuyến khích hội viên hưởng ứng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào “CCB gương mẫu”; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện cho CCB tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kiến thức phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tích cực tham gia cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày