Thứ 6, 29/03/2024, 03:00[GMT+7]

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy năm 2021

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:59:26
7,001 lượt xem
Sáng ngày 22/7, huyện Thái Thụy tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy năm 2021.

Audio: 2605_dien_tap__mixdown.mp3

 

Video: 220721khai_mac_dien_tap_khu_vuc_phong_thu_huyen_thai_thuy_2021.mp4

Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, các sở, ngành và huyện, thành phố.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2021 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập gồm hai phần: vận hành cơ chế và thực binh. Phần vận hành cơ chế gồm các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Công an huyện (mở rộng) thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; phiên họp đầu tiên của Ủy ban quân sự huyện; kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; hội nghị Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện triển khai công tác phòng không nhân dân; hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện (mở rộng) thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; hội nghị UBND huyện tổ chức hiệp đồng tác chiến. Phần thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lực lượng vũ trang huyện thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu dự nội dung thực hành huy động nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền.

Bàn giao nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. 

Cuộc diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2021 là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc; Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT; đồng thời, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó của lực lượng vũ trang địa phương trong mọi tình huống. Đây cũng là dịp để kiểm nghiệm kết quả xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong KVPT; đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng về quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng các tình huống khi có chiến tranh xảy ra, tạo điều kiện để huyện Thái Thụy hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2021 diễn ra trong hai ngày, 22 và 23/7/2021.

Trần Tuấn – Tất Đạt