Thứ 7, 18/05/2024, 15:23[GMT+7]

Khuyến học, khuyến tài ở Hồng Giang

Thứ 5, 29/07/2021 | 08:21:52
2,320 lượt xem
Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Hồng Giang (Đông Hưng) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, nhân dân tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hồng Giang được nhận phần thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Hồng Giang là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đông Hưng, trên 60% dân số là đồng bào Công giáo. Trước đây, đời sống nhân dân còn khó khăn, việc đầu tư cho giáo dục của địa phương còn hạn chế. Để tạo bứt phá, nâng cao dân trí, cấp ủy, chính quyền xã coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, bên cạnh việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, xã quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: Hàng năm, Hội Khuyến học xã phát động các phong trào thi đua xây dựng quỹ Hội, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập...; chỉ đạo các chi hội, ban khuyến học phối hợp với gia đình, nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp đỡ trẻ đi học đúng độ tuổi, không bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo động lực đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của xã đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Hội Khuyến học xã và các chi hội, nhà trường, dòng họ, giáo xứ, nhà chùa có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, con em xa quê ủng hộ quỹ khuyến học. 5 năm qua, toàn xã đã huy động được trên 470 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng năm Hội Khuyến học xã, các ban khuyến học đã trao thưởng cho hàng trăm lượt tập thể có thành tích xuất sắc, cán bộ, giáo viên làm tốt công tác khuyến học, giáo viên và học sinh giỏi các cấp, trao quà, trao học bổng cho học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học xã đã trao học bổng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện xã đang bình xét, tổng hợp để tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân là giáo viên, học sinh giỏi, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Tại các lễ trao thưởng của Hội Khuyến học xã, của các dòng họ, nhiều phụ huynh, con em xa quê thành đạt, các doanh nghiệp về dự, trực tiếp ủng hộ quỹ hàng chục triệu đồng. Em Đàm Công Triết, thôn Long Tiến cho biết: Năm nào em cũng được Hội Khuyến học xã, Ban khuyến học thôn Long Tiến, dòng họ, nhà trường trao thưởng. Những món quà này là nguồn động viên, khích lệ lớn giúp em vượt khó, học giỏi, chăm ngoan.

Cùng với trao quà, khen thưởng, giáo xứ An Lập còn thành lập Hội đồng thanh niên giáo xứ là những người sinh sống, học tập tại Hà Nội, hàng năm từ danh sách do giáo xứ, Hội Khuyến học xã chủ động liên hệ giúp đỡ các em tân sinh viên không phân biệt lương hay giáo tìm nhà trọ, làm thủ tục nhập trường, giúp nhau học tập, tìm việc làm... Có năm, Hội đồng thanh niên giáo xứ An Lập còn thuê xe ô tô về tận quê đón các em lên Hà Nội nhập học. Việc làm ý nghĩa này đã giúp các tân sinh viên bớt khó khăn, không bỡ ngỡ với cuộc sống xa nhà, nỗ lực học tập tốt.  

Trường Tiểu học Hồng Giang trao thưởng cho học sinh giỏi. Ảnh tư liệu Đại diện Hội Khuyến học xã Hồng Giang trao thưởng cho em Đàm Công Triết, thôn Long Tiến. 

Cũng do làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xã Hồng Giang được huyện chọn thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”. Hội Khuyến học xã đã lựa chọn 3 đơn vị và 10 gia đình với 19 thành viên tham gia, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình. Sau một thời gian thực hiện, không chỉ các thành viên tham gia mô hình mà nhiều người dân Hồng Giang đã chủ động, tích cực hơn trong việc học. Ông Nguyễn Văn Duân, xã Hồng Giang cho biết: Từ khi tham gia mô hình, hàng ngày tôi đều dành thời gian để đọc sách báo, cập nhật thông tin, kiến thức hữu ích trên báo, đài, điện thoại di động áp dụng vào việc nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương... Qua đó thấy bản thân năng động hơn, con cái chăm ngoan, học giỏi, chất lượng cuộc sống gia đình được cải thiện rõ rệt. Hội Khuyến học xã đã tổ chức rà soát, tự chấm điểm, kết quả 100% đơn vị, thành viên đạt tiêu chí “Công dân học tập”. Kết thúc thời gian thí điểm, xã sẽ đánh giá, tham mưu nhân rộng mô hình.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ năm 2019 xã Hồng Giang đã được UBND huyện Đông Hưng công nhận là đơn vị học tập; đến tháng 6/2021, 86% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập, 7/7 thôn được công nhận cộng đồng học tập, 7 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, 3/3 đơn vị được công nhận đơn vị học tập. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh thi đỗ lớp 10 THPT, đỗ đại học, cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước, có năm dẫn đầu các xã cụm 1.

Hiếu Nghĩa

(Tác phẩm tham dự cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021)