Thứ 5, 25/04/2024, 17:00[GMT+7]

Dùng mái ngói làm mặt tiền giúp ngôi nhà vừa tránh nóng lại nổi bật

Chủ nhật, 08/08/2021 | 12:23:40
806 lượt xem
Bằng cách sử dụng hình thức mái dốc của ngôi nhà truyền thống và phòng thông tầng, công trình cho phép ánh sáng và gió tràn vào điểm cao nhất của mái.

Ngôi nhà này nằm ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, là nơi gắn bó lâu dài của 3 thế hệ trong một gia đình.

Điểm nhấn đặc biệt của kiến trúc ngôi nhà là được bao phủ bởi một bề mặt mái ngói lớn.

Ngói được làm từ đất nung, một loại vật liệu gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ gia đình, nó đã trở thành đại diện cho hình ảnh về ngôi nhà truyền thống của người Việt.

Diện tích mái ngói lớn ở hai hướng Tây và Đông nhằm chống nóng cho ngôi nhà.

Bằng cách sử dụng hình thức mái dốc của ngôi nhà truyền thống và phòng thông tầng cho phép ánh sáng và gió tràn vào điểm cao nhất của mái nhà.

Hệ thống cửa cuốn cải thiện sự chuyển động nhịp nhàng của hệ thống thông gió trong toàn bộ ngôi nhà.

Ngôi nhà có hai cửa ở tầng trệt, cho phép ánh sáng và không khí lưu thông tự nhiên trong nhà. Đây là nơi bày bàn ăn và phòng bếp lớn.

Ngôi nhà sử dụng màu trắng làm tông ngoại thất chủ đạo, kết hợp với đồ nội thất gỗ trùng màu với ngói đất nung.

Không gian tầng 2.

Nhà vệ sinh ưu tiên màu trắng sạch sẽ, có cửa sổ lớn bằng gỗ để ăn nhập với nội thất ngôi nhà.

Trên tầng 2 có khoảng ban công rộng nhô ra, vừa để lấy gió, ánh sáng vừa tạo điểm nhấn cho mặt tiền.

Các không gian sống được liên kết để nhân đôi sự kết nối của các thế hệ trong gia đình.

Theo baomoi.com