Thứ 6, 03/05/2024, 22:46[GMT+7]

Kiến trúc kỳ lạ của ngôi đền Kailasa ở Ấn Độ

Thứ 2, 09/08/2021 | 10:51:48
1,374 lượt xem
Kailasa là một ngôi đền ở Ấn Độ, được điêu khắc vào thế kỷ thứ 8 và dành riêng để thờ thần Shiva. Nó có kiến trúc kỳ lạ đến mức người ta tin rằng nó là "tuyệt phẩm của người ngoài hành tinh".

Tuyệt phẩm của người ngoài hành tinh được nhắc đến ở đây là đền Kailasa. Ngôi đền cách thành phố Aurangabad (Maharashtra, Ấn Độ) 29km về phía Tây Bắc. Là một phần trong quần thể hang động Ellora nổi tiếng, nơi tập hợp 34 ngôi đền và tu viện 

Đền Kailasa không chỉ thu hút du khách mà còn nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các nhà khảo cổ học trên thế giới. Theo các nhà khảo cổ, phải mất nhiều thế kỷ để hoàn thiện ngôi đền Kailasa nhưng trên thực tế nó thực sự chỉ được xây dựng trong vòng chưa đầy 18 năm. 

Đền Kailasa là công trình kiến trúc nguyên khối lớn nhất thế giới được chạm khắc hoàn toàn thủ công từ một tảng đá duy nhất. Quá trình và cách thức xây dựng đền cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. 

Đây là quần thể bao gồm các di tích có niên đại từ 600 đến 1.000 năm Sau công nguyên, trong đó ngôi đền Kaisala làm từ đá cự thạch nằm sâu trong lòng đất có lẽ là di tích được nhiều người biết đến nhất. 

Mang phong cách kiến trúc Dravidian, đền Kailasa có chóp vuông với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ. Tổng thể ngôi đền cao khoảng 3 tầng, với một sân đền có hình móng ngựa cùng một tháp Gopuram ở lối vào. 

Trước chính điện là tượng con bò Nandi – vật cưỡi của thần Shiva. Những bức chạm khắc khổng lồ trên đá ở đây mô tả các vị thần Hindu. Ngôi đền này là một ví dụ đáng chú ý của kiến trúc Dravidian trong thế kỷ thứ 8 do tỷ lệ chạm khắc gần như chính xác hoàn hảo. 

Tại thời điểm đó con người mới chỉ biết sử dụng những dụng cụ cầm tay đơn giản để xây dựng và voi để vận chuyển vật liệu xây dựng nặng vì vậy nó khiến các nhà khảo cổ học vô cùng khó hiểu. 

Điều khiến cho ngôi đền Kailasa trở nên nổi tiếng nằm ở toàn bộ công trình khổng lồ này được tạo ra bởi quá trình tạc một khối đá duy nhất ẩn trong lòng đất. Theo ghi chép, kỹ thuật dùng để xây dựng nơi này được gọi là “khắc từ đá tảng”. 

Theo các nhà khảo cổ học, để hoàn thành được công trình này, đã có hơn 400.000 tấn đất đá được đẽo gọt và vận chuyển đi nơi khác. Rất có thể những người cổ đại với những công cụ lao động thô sơ đã phải mất tới hàng thế kỷ mới có thể hoàn thành được công trình vĩ đại này. 

Người ta vẫn chưa thể lý giải được làm cách nào mà người cổ đại có thể tách được những tảng đá khổng lồ ra khỏi ngọn núi đá cao hơn 30 mét với một tỉ lệ hoàn hảo đến vậy.

Các số liệu khảo sát đã chỉ ra, những người thợ cần loại bỏ 200.000 tấn đá để tạo nên công trình này theo cách đào dọc từ trên xuống. Nhiều nhà khảo cổ đã đưa ra giả thuyết công trình hoàn thiện trong 20 năm theo phương pháp thủ công. 

Nếu vậy, các công nhân đã phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày, phải xử lý 60 tấn đá tương ứng với 5 tấn mỗi giờ. Vì vậy, không ít người tin rằng công trình đền Kailasa này, cùng với Kim tự tháp Ginza, là những tác phẩm của người ngoài hành tinh trên Trái Đất. 

Theo kienthuc.net.vn