Cựu chiến binh huyện Tiền Hải giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi
Cựu chiến binh xã Đông Lâm (Tiền Hải) tham gia xây dựng nông thôn mới.
Cựu chiến binh (CCB) Phí Mạnh Hùng, thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Ông đấu thầu hơn 20ha bãi triều của xã Nam Thịnh và huyện Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) để nuôi ngao thương phẩm. Với diện tích này, mỗi năm gia đình ông xuất bán từ 180 - 200 tấn ngao thương phẩm đi các tỉnh miền Nam và các nước châu Âu.
CCB Phí Mạnh Hùng chia sẻ: Nuôi ngao thương phẩm tốn ít công chăm sóc nhưng cần bảo đảm nguồn nước sạch, chất lượng ngao thịt ngon, kích thước ngao phải đồng đều, mẫu mã đẹp. Tôi thuê cả cán bộ kỹ thuật, hơn 20 lao động thời vụ để trông coi ngao nhằm bảo đảm yêu cầu của khách hàng. Với mô hình này, sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu về từ 1,8 - 2 tỷ đồng/năm.
Hơn 20 năm làm nghề mộc, CCB Nguyễn Quốc Việt, thôn Trung Lang, xã Nam Hải đã làm chủ một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Ông đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua cần cẩu, máy xẻ, máy cắt, thuê thêm 4 lao động chính với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ khác làm việc.
CCB Nguyễn Quốc Việt cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ con em, hội viên CCB hoàn cảnh khó khăn có việc làm với thu nhập ổn định. Tôi chủ động tìm hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng, sản xuất đa dạng sản phẩm, chú trọng những sản phẩm độc, lạ nên được nhiều khách hàng tin dùng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình thu về hơn 300 triệu đồng.
Ông Hùng, ông Việt là hai trong rất nhiều hội viên CCB huyện Tiền Hải vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.
Mô hình nuôi ngao của CCB Nguyễn Đình Thường, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải.Mô hình của CCB Nguyễn Quốc Việt, thôn Trung Lang, xã Nam Hải tạo việc làm cho 4 lao động chính và nhiều lao động thời vụ.
Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiền Hải cho biết: Nhiều CCB khi xuất ngũ trở về địa phương khó khăn về kinh tế, thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất, nhiều đồng chí sức khỏe yếu và mang trên mình nhiều thương tật. Sau khi tìm hiểu tình hình, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với quyết tâm cao, mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hàng năm, 100% hội viên đăng ký thực hiện phong trào; qua tổng kết, có 8 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh; 3 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 2 hội viên giỏi cấp huyện, 5 hội viên giỏi cấp cơ sở.
Giúp đỡ hội viên các điều kiện sản xuất, 5 năm qua, Hội CCB huyện Tiền Hải đã tín chấp với các ngân hàng giúp hơn 3.100 hội viên vay hơn 90 tỷ đồng, giúp 46 gia đình hội viên thoát nghèo. Hội CCB huyện quản lý 80 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ đạt hơn 80,8 tỷ đồng cho hơn 2.700 hội viên vay. Huyện hội phối hợp tổ chức hơn 400 lớp tập huấn kiến thức khuyến nông, khuyến ngư, nuôi trồng thủy sản, nâng cao kiến thức làm kinh tế cho hội viên. Các hội viên có vốn, có kiến thức đầu tư phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, giúp nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Toàn Hội hiện có 2 hội viên là chủ doanh nghiệp, 16 HTX DVNN, 44 trang trại, gia trại, 125 hộ kinh doanh dịch vụ... tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động với thu nhập bình quân từ 4 - 8 triệu đồng/người/tháng.
Ông Trần Trung Kiên cho biết thêm: Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã củng cố, thắt chặt hơn tình đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân tương ái vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo” của các cấp hội CCB trong toàn huyện. Thời gian tới, Hội CCB huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên cận nghèo có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân trực bảo đảm điện mùa nắng nóng 19.05.2023 | 15:58 PM
- Hội viên nông dân Vũ Thư: Đóng góp trên 39 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới 16.05.2023 | 16:12 PM
- Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động 27.11.2022 | 18:19 PM
- Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Tiền Hải 22.11.2022 | 17:02 PM
- Bộ TT&TT triển khai tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo 01.11.2022 | 12:22 PM
- Gặp gỡ Đặng Lê Nguyên Vũ - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 03.10.2022 | 20:05 PM
- Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội 28.08.2022 | 21:20 PM
- Văn phòng UBND tỉnh: Tuyên dương, khen thưởng con cán bộ, nhân viên có thành tích cao trong học tập 23.08.2022 | 23:16 PM
- Ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 10.07.2022 | 19:33 PM
- Thông báo tin buồn 05.03.2022 | 12:32 PM
Xem tin theo ngày
-
Bế mạc và trao giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia năm 2023 tranh cup Li-ning
- Đại biểu Quốc hội ủng hộ kéo dài thời hạn thị thực điện tử để hút khách quốc tế
- Tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam
- Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Thúc đẩy triển khai dự án khu công nghiệp Dược - Sinh học tại huyện Quỳnh Phụ
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà
- Hoàn thiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề
- Xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
- Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội