Thứ 6, 26/04/2024, 15:33[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Thứ 3, 28/09/2021 | 15:33:45
2,286 lượt xem
Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương dự hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo hoạt động đầu tư công nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phục hồi, phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu cũng như nước ta. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước. Nhằm khắc phục tồn tại này, các đại biểu dự hội nghị cần tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bàn giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý: Chúng ta phải bàn và tìm ra giải pháp khả thi, sát thực, đúng tiến độ, đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công góp phần khôi phục, phát triển kinh tế đất nước từ nay đến cuối năm 2021. Cùng với đó phải có giải pháp quản lý chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, không để xảy ra lợi ích nhóm, tham nhũng trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm, đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý IV năm 2021.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc đánh giá đúng tình hình, nhận diện những vướng mắc, bất cập cần khắc phục để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn hoạt động đầu tư công trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và phát huy hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương cần sớm khắc phục những hạn chế; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư công kịp thời, có trọng điểm, đúng mục tiêu góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các chương trình, dự án khởi công mới. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cho các dự án; chủ động điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm cho các dự án giải ngân tốt hơn, phát huy hiệu quả ngân sách nhà nước. Rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp thực tiễn, tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về thể chế pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công. Tạo điều kiên thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, hỗ trợ thúc đẩy dịch vụ logistic. Sớm nghiên cứu mở cửa phát triển kinh tế có lộ trình cụ thể. Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp... cần cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến giúp các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, cập nhật kết quả, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên cổng thông tin điện tử Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch. Các tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ nắm bắt thông tin, bám sát tình hình thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thúc đẩy thực hiện các dự án của các bộ, ngành, địa phương.

Tin: Khắc Duẩn
Ảnh: Thành Tâm