Thứ 6, 19/04/2024, 12:32[GMT+7]

43 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Thứ 3, 28/09/2021 | 16:05:10
2,773 lượt xem
Sáng ngày 28/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 280921_tin_tong_ket_5_nam_phong_trao_ccb_

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề 3 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam được các cấp hội trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện, gắn chặt với phong trào thi đua “CCB Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 1.068 lớp tập huấn chuyển giao kiến thức cho hơn 97.700 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, ao đầm lựa chọn cây, con giống để nâng cao hiệu quả kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 277 CCB làm chủ trang trại, 36 hộ tích tụ hơn 186ha ruộng cấy lúa chất lượng cao, nhiều hội viên tích cực áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng, toàn tỉnh hiện có 126 doanh nghiệp, 31 quỹ tín dụng nhân dân, 1 HTX do CCB làm chủ tạo việc làm cho gần 15.000 lao động thường xuyên...   

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp hội và hội viên CCB trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đồng chí nhấn mạnh: Giai đoạn 2016 - 2021 là giai đoạn mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhất là những diễn biến phức tạp do đại dịch Covid-19 gây ra thì việc triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Các cấp hội CCB đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, hội viên nắm vững mục đích, ý nghĩa phong trào đem lại, từ đó nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù thời gian qua tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hội CCB các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hơn nữa tham gia phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế; vận động người thân, con em xa quê hạn chế việc di chuyển giữa các tỉnh, thành phố, nhất là về tỉnh Thái Bình; vận động nhân dân tiêm phòng vắc-xin sớm nhất để hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; đi đôi với phát triển kinh tế, các cấp hội cần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất giúp họ vươn lên thoát nghèo. Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hội viên CCB xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác, HTX, qua đó nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Hội CCB tỉnh cần chú trọng xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; trước mắt phải quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tổ chức thật tốt đại hội hội CCB các cấp với phương châm sau mỗi đại hội, các cấp hội phải thực sự trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền nhất là ở cơ sở.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Hội CCB tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội CCB tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh cho 8 tập thể, 35 cá nhân vì đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.

Các đại biểu dự hội nghị.


Tiến Đạt

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày