Thứ 6, 19/04/2024, 20:52[GMT+7]

Độc đáo ngôi nhà cấp 4 xây nhưng không trát ai nhìn cũng mê

Thứ 5, 07/10/2021 | 15:53:17
1,713 lượt xem
Sự độc đáo của ngôi nhà cấp 4 này là toàn bộ các bức tường đều xây bằng gạch đỏ không trát, mái lợp ngói đỏ đậm chất miền quê Bắc Bộ.

Mảnh đất xây dựng ngôi nhà khá rộng rãi với nhiều cây cổ thụ, nằm trên một sườn đồi thoải có những mỏm đá nhỏ lô nhô, do đó thay vì đổ xi măng, sân trước được lát đá để tạo cảm giác xưa cũ cho không gian.

Công trình rộng 180m2 được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4 với cao độ được tăng dần khi đi từ ngoài vào trong.

Sự độc đáo của ngôi nhà là toàn bộ các bức tường đều xây bằng gạch đỏ không trát, mái lợp ngói đỏ đậm chất miền quê Bắc Bộ. 

Từ sân lên nhà có một bậc tam cấp bằng đá, hai bên đặt nhiều chậu cây cảnh. 

Qua bậc tam cấp tiến vào nhà sẽ bắt gặp khu vực phòng khách, bếp nấu ăn. 

Ở mặt tiền, sau lớp gạch đỏ là lớp cửa kính trong suốt để ánh sáng và tầm nhìn không bị giới hạn. 

Phòng khách được kiến trúc sư thiết kế đơn giản, nội thất hầu hết đều được làm từ gỗ để tạo cảm giác ấm cúng và mang đúng phong cách truyền thống. 

Khu bàn ăn và vui chơi của trẻ em được đặt ở trung tâm ngôi nhà. Phía sau khu vui chơi là khu vực phòng ngủ. 

Phòng ngủ được thiết kế riêng biệt ở phía sau, đảm bảo tính riêng tư, tăng sự yên tĩnh mỗi khi nhà đông khách đến chơi. 

Mỗi phòng ngủ đều đảm bảo có cửa sổ, ánh sáng tự nhiên, bóng cây và nắng gió ngập tràn. 

Hai bên nhà được bao quanh bởi những bức tường rào được xây bằng đá đen sẫm, lấy từ quá trình đào những trụ móng và san nền cho các khoảng sân. 

Sân chơi phía sau cùng, giáp với đồi đá nhỏ dành riêng cho trẻ em và chủ nhà mỗi khi cần yên tĩnh đọc những cuốn sách yêu thích. 

Theo kienthuc.net.vn