Thứ 5, 25/04/2024, 22:32[GMT+7]

Vũ Thư: Huy động các nguồn lực để nhanh chóng dập dịch

Thứ 4, 17/11/2021 | 08:42:32
1,621 lượt xem
Đến nay, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư đã phát sinh ca mắc Covid-19 tại cộng đồng. Trong điều kiện nguồn kinh phí còn khó khăn, huyện và các địa phương đẩy mạnh kêu gọi, huy động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, vật chất phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch, trước mắt nhanh chóng bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để sớm khống chế, dập dịch.

Con em quê hương Tân Lập (Vũ Thư) ủng hộ xã 1.600 bộ kit xét nghiệm nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Xã Tân Lập hiện có 6 thôn với trên 10.000 nhân khẩu. Đến ngày 16/11, xã có 2 trường hợp mắc Covid-19 tại cộng đồng. Toàn xã hiện có trên 800 người thường xuyên lao động, buôn bán tại các doanh nghiệp, chợ trong và ngoài tỉnh, nếu không nhanh chóng bóc tách F0, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng rất cao. Nhờ hỗ trợ của tỉnh, huyện, ngày 15/11 xã đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho 2.645 công dân đại diện hộ gia đình. Tuy nhiên, xã xác định để truy vết, bóc tách F0 nhanh và hiệu quả cần phải nhanh chóng tổ chức xét nghiệm cho 100% người dân. Xã đã liên hệ, vận động và nhanh chóng được anh Trần Văn Hiên, thôn Trà Khê, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 1.600 bộ kit, trị giá hơn 100 triệu đồng, phục vụ xét nghiệm nhanh cho 4.800 người. Số còn lại, xã đầu tư kinh phí, nhờ đó đến ngày 16/11 xã đã triển khai xét nghiệm nhanh cho 100% người dân. 

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Hiện nay, nguồn lực dành cho công tác phòng, chống dịch của xã rất khó khăn, thiếu kinh phí, vật tư, thiết bị, bảo hộ y tế. Lúc “nước sôi lửa bỏng” như thế này, chúng tôi rất cần và trân trọng sự ủng hộ, tài trợ vật chất, tinh thần của nhân dân, con em quê hương. Mọi nguồn lực sẽ giúp địa phương thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất việc khống chế, dập dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Trong đợt này, Huyện đoàn Vũ Thư đã vận động, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ 18.000 khẩu trang y tế, 4.000 kính chắn giọt bắn, 100 chai nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm nước uống, mì tôm trao tặng cho 23 xã, giúp các xã có thêm nguồn lực phòng, chống dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các tầng lớp nhân dân tham gia, ủng hộ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhanh chóng dập dịch.

Ông Phạm Công Diện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện hiện nay rất phức tạp nhưng huyện quyết tâm từ ngày 21 - 23/11 sẽ hoàn thành bóc tách 100% trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu này, huyện sẽ dồn tổng lực từ nhân lực, vật tư, kinh phí cho công tác xét nghiệm diện rộng, phát hiện sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từ đó khoanh vùng, dập dịch. Ngoài hỗ trợ của cấp trên, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung cao tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức xét nghiệm nhanh cho 100% người dân tại địa bàn. Cùng với ủng hộ bằng kinh phí, huyện và các địa phương vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, con em quê hương ưu tiên ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch như: bộ kit xét nghiệm nhanh, quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang N95, nước sát khuẩn, hóa chất khử trùng... Đây là những thiết bị, vật tư y tế mà huyện và các xã, thị trấn đều rất thiếu và cần sử dụng gấp. Ngoài ra, huyện phát động mỗi hộ dân trên địa bàn huyện thiết thực tham gia phòng, chống dịch bằng việc tự bỏ kinh phí cứ 3 ngày/lượt thực hiện xét nghiệm nhanh sàng lọc Covid-19 cho các thành viên trong gia đình và đầu tư hóa chất phun khử trùng nhà ở, khuôn viên sân vườn để làm sạch môi trường, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Đồng thời, huyện vận động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, già cả neo đơn, trẻ em đang cách ly y tế tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung hoặc tại các gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm này.

Quỳnh Lưu 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày