Thứ 7, 20/04/2024, 20:43[GMT+7]

Xây theo kết cấu cây xanh, nhà Vĩnh Long khiến báo Mỹ ngỡ ngàng

Thứ 6, 10/12/2021 | 19:59:40
958 lượt xem
Ngôi nhà là một không gian mở tích hợp xen kẽ giữa sân chơi và các khu chức năng thay vì từng không gian riêng biệt.

Nằm trong con hẻm nhỏ cạnh trường tiểu học ở Vĩnh Long, ngôi nhà dùng làm nơi nghỉ trưa của bà mẹ trẻ và cô con gái vì nhà họ cách xa trường học và nơi làm việc. 

Không đặt nặng nhu cầu ở hàng ngày, gia chủ ưu tiên sự thoải mái và thích thú cho con gái vừa vào lớp 1. 

Thiết kế nhà được lấy cảm hứng từ từ một căn nhà trên cây cho trẻ em. “Thân” và “cành” là khung kết cấu chịu lực của các tầng cũng như nâng cao cấu trúc dọc theo các bức tường.


“Tán cây” là những khoảng trống cho không gian sinh hoạt mở và “nhà” là các phòng riêng tư đặt trên nhánh. 

Để xử lý mảnh đất nhỏ có diện tích 3x10m, kiến trúc sư lên tích hợp nhiều chức năng cho mỗi bộ phận trong nhà. 

Khung nhà không chỉ đóng vai trò làm kết cấu nâng đỡ mà còn là chiếc cầu thang sắt có lỗ để hai mẹ con di chuyển.

Giếng trời cho không gian trong nhà luôn tràn ngập ánh sáng vào ban ngày. 

Cửa sắt lỗ màu xanh làm tăng khả năng thông gió cho căn nhà. 

Phòng ngủ thoáng đãng có một bàn làm việc bên cạnh cửa sổ. 

Phòng tắm thiết kế đơn giản, lấy ánh sáng chủ yếu từ giếng trời. 

Cây xanh lớn tạo sự mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên. 

Nguồn ảnh: Quang Dam, Dũng Huỳnh

Theo kienthuc.net.vn