Thứ 5, 25/04/2024, 15:52[GMT+7]

Công an thành phố: Phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022

Thứ 6, 14/01/2022 | 19:42:55
10,121 lượt xem
Chiều ngày 14/1, Công an thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Các đồng chí: Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2021 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tập trung chỉ đạo phát động sâu rộng với nhiều hình thức biện pháp đa dạng, phong phú. Các lực lượng công an thành phố và an ninh cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể và cán bộ, nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định về chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn. Công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm chưa phát hiện oan sai, bỏ sót tội phạm; tổng thụ lý 247 vụ án/353 bị can. Đặc biệt xác minh đấu tranh thành công chuyên án 0921T triệt xóa ổ nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Phát huy vai trò xung kích lực lượng tuyến đầu trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19, Công an thành phố đã phân công lực lượng bảo vệ an toàn hơn 120 khu vực bị phong tỏa hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng. Với kết quả trên Công an thành phố đã được suy tôn “Đơn vị quyết thắng” đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an thành phố đã đạt được, đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Ngoài 10 nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai, Công an thành phố tiếp tục tập trung bám sát các chỉ thị, nghị quyết của các cấp bảo vệ an toàn tuyệt đối về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để tội phạm hoạt động, công khai lộng hành theo kiểu xã hội đen. Bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón tết bình yên không có tiếng pháo nổ.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao; nhiều tập thể cá nhân đã được Công an tỉnh, UBND thành phố tặng giấy khen.

Bích Hạnh

(Đài TT- TH Thành phố)