Chủ nhật, 28/04/2024, 07:38[GMT+7]

Thái Bình tổ chức giao quân nhanh gọn, bảo đảm chất lượng và an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 4, 16/02/2022 | 17:03:49
10,379 lượt xem
Sáng ngày 16/2, cùng với các huyện: Đông Hưng, Kiến Xương và thành phố Thái Bình, 5 huyện: Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Công an tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Quỳnh Lưu

*Huyện Vũ Thư

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Vũ Thư.

Năm 2022, huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 364 công dân nhập ngũ, trong đó 335 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Huyện bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu giao quân với 364 tân binh cho 12 đơn vị đầu mối nhận quân.

Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: Quỳnh Lưu 

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Vũ Thư ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi tân binh và gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi tân binh khi vào quân ngũ sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, rèn luyện, tu dưỡng, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng. Các đơn vị, địa phương, nhân dân toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thiết thực giúp đỡ thân nhân để tân binh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ.

Đại diện tân binh đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đóng góp sức mình vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thân nhân tân binh động viên, tiễn đưa tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quỳnh Lưu 

Mặc dù thời tiết mưa rét nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Vũ Thư diễn ra đúng tiến độ, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, trang trọng, tạo không khí phấn khởi tiễn tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.

*Huyện Thái Thụy

Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa đại diện đơn vị nhận quân. Ảnh: Trần Tuấn Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Thái Thụy. Ảnh: Trần Tuấn 

Năm 2022, huyện Thái Thụy tuyển chọn 414 tân binh, trong đó 380 tân binh giao cho 11 đơn vị Bộ Quốc phòng và Quân khu 3, 34 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm an toàn, đúng luật. Toàn huyện có 148 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Các tân binh đều hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tân binh huyện Thái Thụy tại lễ giao nhận quân. Ảnh: Trần Tuấn

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thái Thụy tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ; đồng thời mong muốn các tân binh ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân  giao phó.

*Huyện Tiền Hải

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Tiền Hải.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh huyện Tiền Hải trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mạnh Thắng Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải tặng hoa tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mạnh Thắng 

Năm 2022, huyện Tiền Hải có 325 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự giao cho 10 đơn vị đầu mối đơn vị nhận quân và 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân tại huyện Tiền Hải được tổ chức trang trọng, bảo đảm ngắn gọn trong khoảng 25 phút. Các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ giao nhận quân của huyện được thực hiện nghiêm túc. 100% đại biểu, tân binh và thân nhân thanh niên nhập ngũ dự lễ giao nhận quân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; đồng thời huyện cũng hạn chế tối đa người nhà đến đưa tiễn tân binh. Các tân binh đều phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh của huyện Tiền Hải tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mạnh Thắng 

*Huyện Hưng Hà

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện chia tay tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Hưng Hà.  Ảnh: Thanh Thủy 

Năm 2022, huyện Hưng Hà có 380 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị được biên chế về 10 đầu mối đơn vị quân đội; 33 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, có 115 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hưng Hà đã giao nhiệm vụ và chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần làm rạng danh quê hương Hưng Hà. Đại diện tân binh của huyện phát biểu hứa nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác test nhanh Covid-19 cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ tại huyện Hưng Hà. Ảnh: Thanh Thủy 

Chia tay tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Thủy 

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chương trình lễ giao, nhận quân năm nay của huyện Hưng Hà được tổ chức ngắn gọn, hạn chế tối đa người nhà đến đưa tiễn tân binh song vẫn bảo đảm trang trọng, đúng luật, tràn ngập khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Huyện Quỳnh Phụ

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Quỳnh Phụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Nguyễn Cường

Năm 2022, huyện Quỳnh Phụ có 365 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trước ngày lên đường nhập ngũ các tân binh được được xét nghiệm Covid-19 để sàng lọc. Trong lễ giao nhận quân, lực lượng y tế huyện tổ chức kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và yêu cầu các tân binh và những người có mặt thực hiện nghiêm các quy định để phòng dịch.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ thắp lửa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Cường

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã thăm hỏi, động viên và tặng hoa chúc mừng các tân binh; chúc các tân binh giữ gìn sức khỏe, tích cực học tập, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh tại lễ giao nhận quân. Ảnh: Nguyễn Cường

Đến 8 giờ 15 phút, công tác giao nhận quân của huyện đã hoàn thành, 400 tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

*Công an tỉnh

Cùng với các huyện, thành phố, sáng ngày 16/2, Công an tỉnh cũng tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Ảnh: Bùi Thành (Công an tỉnh)

Sau một thời gian triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực, Hội đồng xét tuyển nghĩa vụ Công an tỉnh Thái Bình đã tuyển, chọn 250 công dân có đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị từ các huyện, thành phố thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 để cho 5 đơn vị nhận quân. Lễ giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 được diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau lễ giao, nhận quân, các chiến sĩ mới sẽ được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh Công an nhân dân, quân sự, võ thuật, kỹ năng chiến thuật, thao tác sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cũng như lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân để đảm đương công việc được phân công tại đơn vị công tác mới, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống, bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2022, tỉnh Thái Bình được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao tuyển chọn, gọi 2.650 công dân nhập ngũ, giao cho 19 đầu mối đơn vị nhận quân của Quân đội. Cùng với đó, tỉnh cũng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 250 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Thái Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm quy trình, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên đã lựa chọn đủ chỉ tiêu công dân có đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong số 2.650 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự có 15,47% công dân đạt sức khỏe loại 1, 12,04% công dân có trình độ cao đẳng, đại học, 43,25% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. So với năm 2021, năm 2022 chất lượng sức khỏe, văn hóa và công dân tình nguyện nhập ngũ đều cao hơn: công dân có sức khỏe loại 1 tăng 49 trường hợp; công dân có trình độ cao đẳng, đại học tăng 59 trường hợp; công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng 373 trường hợp. 100% thanh niên đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ giao nhận quân năm nay tại các huyện, thành phố và Công an tỉnh diễn ra nhanh gọn với thời gian  không quá 25 phút. Tất cả các đại biểu, tân binh, thân nhân tân binh và nhân dân dự lễ giao nhận quân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng  dịch Covid-19. 100% công dân nhập ngũ được test nhanh sàng lọc Covid-19 ngay trước khi tổ chức lễ giao nhận quân. 

Đến 9 giờ sáng ngày 16/2,  lễ giao nhận quân của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã hoàn tất bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, nhanh gọn, an toàn, đúng luật và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các tân binh đều phấn khởi trở về đơn vị với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.


Nhóm PV và CTV