Thứ 2, 29/04/2024, 01:52[GMT+7]

Ngôi nhà ‘thuận tự nhiên’ ở vùng núi Hòa Bình, nội thất làm từ đồ bỏ đi

Thứ 5, 10/03/2022 | 10:51:28
975 lượt xem
Ngôi nhà với vườn cây, ao cá, không khí trong lành của gia chủ theo đạo Phật được cải tạo 'thuận tự nhiên' và bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế đồ bỏ đi.

Ngôi nhà đẹp ở Lương Sơn (Hòa bình) được anh Nguyễn Long mua 3 năm trước, sửa trong vòng 11 tháng và đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Anh Long là người đề cao cuộc sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy toàn bộ phần cơi nới, cải tạo, xây thêm lựa theo cây trồng có sẵn, hạn chế việc chuyển, chặt phá cây.

99% đồ dùng bằng gỗ trong nhà là đồ tái chế, góp phần cho việc bảo vệ môi trường và cũng phù hợp cho những người có kinh tế hạn chế.

Toàn bộ cửa là cũ, anh mua từ đợt giải tỏa làm đường, bàn ăn mua được tấm phản bị mọt và mối xông của anh bạn, chân thì cắt từ những cột nhà cũ bỏ đi, bàn đảo giá kệ từ gỗ tàu thuyền...

Anh Long sử dụng đồ gỗ cũ, đồ bỏ đi từ các công trình đang phá dỡ làm nội thất và cũng nhằm mục đích bảo vệ môi trường. 

Góc tâm linh trong nhà với tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt. 

Gia chủ làm công việc liên quan đến nghệ thuật nên bố cục và decor nhà mang tính thẩm mỹ cao, sắp đặt tinh tế. Khu bếp anh làm lại hoàn toàn để phù hợp với cuộc sống của gia đình. Bàn đảo và bếp nằm giữa nhà thay vì góc như thông thường. Từ đây, người nấu có thể bao quát toàn bộ hoạt động xung quanh. 

Bàn ăn tái chế từ tấm phản bị mọt. 

Gian bếp dân dã với các kệ gỗ, bày trí đồ và thiết bị nấu nướng khoa học. 

Mảng tường chỗ cửa ra vào bếp sơn màu vàng đặc trưng của kiến trúc bao cấp thế kỷ 20. 

Cửa gỗ cũ mua ở công trình đang phá dỡ, anh Long dùng làm cửa cho phòng vệ sinh và giữ nguyên bản màu sắc, vết xước, bong tróc. 

Vườn cây hoa trái đủ bốn mùa theo tự nhiên, anh Long cắt vài nhành hoa vào bày trí cho không gian rực rỡ và sinh động. 

Vườn cây, ao cá, cảnh quan thiên nhiên trong lành. Cây cối trồng tính theo hướng gió, để mùi hương bay xa khi có hoa nở. 

Cuộc sống bạt ngàn màu xanh, tĩnh tại và an nhiên nhiều người ước mơ. 

Gia chủ bài trí các bức tượng điêu khắc theo gu của cá nhân. Anh bày tỏ: “Mỗi căn nhà không có đẹp hay xấu, mà phản ánh cá tính và sở thích cũng như phù hợp với người chủ vẽ ra nó”. 

Theo kienthuc.net.vn