Thứ 6, 29/03/2024, 14:46[GMT+7]

Bộ CHQS tỉnh: Nghiệm thu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022

Thứ 5, 10/03/2022 | 18:55:50
12,196 lượt xem
Thiết thực lập thành tích hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022), chiều ngày 10/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức nghiệm thu công trình hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022.

Các đại biểu tham quan hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Hội thi có sự tham gia của 71 công trình đến từ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Trong đó, 13 sáng kiến, 23 cải tiến trên các mặt công tác gồm: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật thể hiện sự đa dạng, phong phú về loại hình, sát thực tế, góp phần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, các sáng kiến tham gia hội thi năm nay đều có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi thực nghiệm, được làm bằng những chất liệu đơn giản, giá thành hợp lý. Trong đó có nhiều sáng kiến mới, có sự đột phá sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao như: phần mềm bảo đảm quân trang tân binh; phần mềm tính lượng hiệu chỉnh vũ khí bộ binh; thiết bị kiểm tra đống đạn nhà kho; bục phát biểu đa năng... Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và khen thưởng khuyến khích cho những sáng kiến xuất sắc.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của LLVT tỉnh, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời lựa chọn các sáng kiến tiêu biểu để tham gia hội thi do Quân khu 3 tổ chức trong thời gian tới.

Trịnh Cường