Thứ 6, 26/04/2024, 04:21[GMT+7]

Xây căn nhà tiền tỷ chỉ trong… 30 ngày trên đồi ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Chủ nhật, 20/03/2022 | 10:56:11
543 lượt xem
Căn nhà với tổng diện tích 75 mét vuông, được xây dựng theo công nghệ module tại đồi Gia Nông (Sóc Sơn, Hà Nội).

Để kỉ niệm 10 năm ngày cưới, một gia chủ ở Hà Nội đã xây dựng căn nhà nghỉ dưỡng tại đồi Gia Nông (thuộc núi Minh Trí, Sóc Sơn) để dành tặng vợ. 

Căn nhà có tổng diện tích khoảng 75m2 với không gian vừa đủ để gia chủ về đây nghỉ dưỡng, tham gia các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần. Từ trung tâm thành phố, chỉ cần chạy xe khoảng 40 phút là có thể tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên nơi đây.

Thiết kế căn nhà có phòng khách nối liền bếp, phòng ngủ, phòng làm việc và nhà vệ sinh tạo thành một khoảng không gian thống nhất. Điểm đặc biệt, tất cả các phòng đều có hệ cửa kính lớn tạo cảm giác hoà mình với thiên nhiên bên ngoài. 

Xung quanh nhà có hai mái hiên diện tích lớn. Hiên ban công kết nối phòng khách và phòng ngủ là nơi gia chủ có thể thưởng trà, ăn sáng, ngắm cảnh sớm bình minh. 

Một hiên nhà khác tiếp cận từ phòng khách là nơi tổ chức tiệc ngoài trời trong những ngày thời tiết đẹp. Đây là nơi gia chủ thường tiếp đón bạn bè mỗi dịp cuối tuần. 

Điều đặc biệt, căn nhà hoàn thành chỉ trong khoảng 30 ngày, trong đó 10 ngày để sản xuất và 20 ngày thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất. Và tổng chi phí dao động khoảng 1,6 tỷ đồng. 

Gia chủ lựa chọn xây dựng nhà theo công nghệ module để quá trình xây dựng hạn chế tối đa những tác động vào môi trường. Đồng thời công nghệ này cũng giúp quá trình xây dựng hoàn thành nhanh chóng. 

Các tấm module sàn, vách, mái được sản xuất sẵn tại xưởng, sau đó chuyển tới khu vực làm nhà rồi lắp ghép lại với nhau. Theo kiến trúc sư Trần Anh Dũng: với công nghệ module, các cấu kiện sẽ được sản xuất hàng loạt mà không cần chờ thiết kế (kiến trúc, kết cấu, cơ điện), rút ngắn đến 80% thời gian xây dựng, dễ dàng trong việc vận chuyển, tháo lắp và cơi nới.

Điều này cho phép gia chủ có thể cơi nới, cải tạo hay di chuyển nhà đi vị trí khác rất linh hoạt, "tương tự như chơi lego" nhưng vẫn đảm bảo tính chịu lực tương đương ngôi nhà truyền thống, bê tông cốt thép. 

Để gia chủ có thể tận hưởng thiên nhiên hoang sơ mà vẫn tiện nghi, hiện đại, các kiến trúc sư đã ứng dụng công nghệ thông minh vào nhà. Toàn bộ hệ thống đèn điện, loa, máy chiếu, rèm... đều có thể được điều khiển bằng máy tính bảng hay bảng điều khiển trung tâm. 

Với thao tác đơn giản, phòng khách có thể trở thành phòng chiếu phim thu nhỏ. "Chúng tôi sử dụng màn hình chiếu để có thể kéo lên, kéo xuống theo nhu cầu, thay vì sử dụng màn hình tivi cố định, che lấp mất cảnh quan bên ngoài", KTS Trần Anh Dũng cho biết. 

Nội thất theo phong cách tối giản với gam màu trung tính để tạo nên bầu không khí thoải mái. 

Phòng ngủ và phòng làm việc ngăn cách nhau bằng hệ thống cửa xếp. Gia chủ có thể đóng, mở theo nhu cầu sử dụng. 

Phòng tắm sang trọng với một bồn tắm nằm ngay sát cửa kính rộng, đẹp như trong các khu resort cao cấp. 

Hiện việc xây dựng nhà theo công nghệ module đang dần được biết đến tại Việt Nam. Các gia đình lựa chọn mô hình xây dựng này cho các ngôi nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô bởi thời gian lắp đặt nhanh chóng, ít ảnh hưởng môi trường tự nhiên và còn dễ dàng tháo dỡ, di chuyển khi cần.

Theo kienthuc.net.vn