Chủ nhật, 28/07/2024, 05:35[GMT+7]

UBND tỉnh: Sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm 2012

Thứ 5, 19/07/2012 | 10:16:52
2,026 lượt xem
Sáng ngày 18/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tới dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Ca, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Báo cáo nêu rõ 6 tháng đầu năm 2012, công tác ATGT đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, các cấp, các ngành vào cuộc tích cực, đồng bộ nên việc đảm bảo trật tự ATGT  đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Ban ATGT tỉnh đã in và phát hành 40.000 tờ rơi, 7.000 tờ áp phích, 30.000 quyển lịch, thực hiện 15 buổi chiếu video, tổ chức sân chơi “Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông” thu hút 1.400 học sinh và giáo viên... Ban ATGT các huyện, thành phố kẻ vẽ 1.500 khẩu hiệu, in 700 băng rôn, 500 đĩa CD tuyên truyền ATGT và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 1.250 chủ xe, lái xe...

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các lực lượng chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Do vậy 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông giảm đáng kể, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết  27 người, bị thương 18 người, so với cùng kỳ năm 2011 số vụ giảm 4 vụ (-10,8 %), số người bị thương giảm 9 người (-33,3%), số người chết giảm 4 người (-12,9%). 

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh bên cạnh ưu điểm, tích cực vẫn còn một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục như:  một số địa phương chưa vào cuộc tích cực, có tư tưởng ỷ lại, cá biệt có nơi cấp ủy Đảng, chính quyền còn buông lỏng công tác bảo đảm ATGT; việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn tái diễn... Mặc dù tai nạn giao thông đã giảm ở ba tiêu chí nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hiểm họa mất ATGT.

Đồng chí yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là tháng ATGT (9/2012) cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chủ động, thường xuyên thực hiện phương án bảo đảm trật tự ATGT. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay để tỉnh có hướng xử lý. Đối với các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến xã tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự ATGT, phối hợp với Ban ATGT tỉnh và ngành Công an công khai rõ những số liệu liên quan về người vi phạm, địa phương yếu kém,  kể cả các trường hợp lợi dụng uy tín, địa vị can thiệp vào việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.

                                                                                             Tin, ảnh: Đức Lợi

                         


                                                                            


  • Từ khóa