Chủ nhật, 01/09/2024, 19:33[GMT+7]

Giữ bình yên nơi cửa biển 

Thứ 6, 12/10/2012 | 08:07:23
2,447 lượt xem
Những năm qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với huyện và các xã, thị trấn ven biển làm tốt chức năng quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự gắn với thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo vệ tài nguyên môi trường... góp phần quan trọng ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thái Thụy phát triển.

Bộ đội biên phòng Thái Bình. Ảnh: Minh Sơn

Địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền gồm 3 xã và 1 thị trấn (Diêm Điền) với nhiều công ty đóng tàu, vận tải biển, chế biến hải sản; ngoài ra còn có trên 2.400 ha rừng ngập mặn, 425 ha ao đầm, 2.000 ha bãi bồi, cảng thương mại Diêm Điền, cảng cá Tân Sơn, 2 cửa sông lớn, trên 300 tàu thuyền đánh bắt hải sản của địa phương, hàng trăm tàu thuyền trong và ngoài tỉnh thường xuyên ra vào, neo đậu.

Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới ven biển khu vực Thái Thụy những năm qua cơ bản ổn định, song hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển, buôn lậu và khai thác hải sản trái phép, lấn chiếm bãi triều, an ninh nông thôn còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật pháp quốc tế về biển, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia; quan điểm chỉ đạo của Đảng về chiến lược biển; vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các xã ven biển.

Cùng với tuyên truyền, Đồn tăng cường tổ chức lực lượng chủ động nắm tình hình trên biển và địa bàn, tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biên giới. Duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp hiệp đồng, tổ chức tốt mạng liên lạc giữa đơn vị với các tàu thuyền đánh bắt hải sản để nắm tình hình ngoài biển liên quan đến chủ quyền và tìm kiếm cứu nạn. 5 năm qua, Đồn đã kiểm tra, kiểm soát đăng ký và kiểm chứng 7.220 lượt phương tiện, 24.300 lượt người, kiểm soát xuất nhập cảnh cho 37 phương tiện với 311 thuyền viên qua cảng Diêm Điền đúng thủ tục quy định. Huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra 70 lượt trên biển với 2.130 hải lý, 121 lượt trên bộ với 7.321km, kịp thời phát hiện  12 tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển khai thác trộm hải sản... góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn vị tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn toàn diện, làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng. Từ năm 2007 đến nay, đã quản lý theo dõi, nắm  bắt hoạt động của 52 lượt/68 Việt kiều, 204 lượt đoàn với 361 lượt người đến đầu tư kinh tế, tham quan du lịch, khảo sát khu vực biên giới biển. Qua đó, đã phát hiện xử lý 5 vụ với 5 đối tượng người Trung Quốc, 116 vụ với 132 phụ nữ ở địa bàn đi Trung Quốc lấy chồng nhập cảnh trái phép, 1 vụ với 16 đối tượng tuyên truyền, phát tán tài liệu tôn giáo trái phép thu giữ 10 kg tài liệu. Ngoài ra còn phát hiện, xử lý 365 vụ với 842 đối tượng về trật tự xã hội: mua bán trái phép chất ma tuý, lưu hành tiền giả, mua bán, vận chuyển và đốt pháo, sử dụng xung điện đánh bắt hải sản, trấn lột, trộm cắp tài sản công dân, xô xát trên biển...

Để xây dựng cơ sở chính trị và tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đồn còn phối hợp tích cực với các lực lượng, địa phương ven biển thực hiện tốt chủ trương chính sách về tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, giải quyết những tranh chấp về ngư trường, những vụ việc nổi cộm, phức tạp không để kéo dài tạo thành điểm nóng. Củng cố nghiệp vụ cho lực lượng dân quân biển, công an viên và các tổ an ninh xã, thị trấn, xây dựng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, thôn xóm như: tổ tàu thuyền tự quản, giúp đỡ nhau trên biển (thị trấn Diêm Điền, cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải), phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thụy Xuân, tổ tự quản khu vực bãi triều nuôi ngao ở Thụy Trường...

Gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền cũng là lực lượng nòng cốt trong tác phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn trên biển: nắm bắt kịp thời các thông tin cấp cứu, khẩn cấp trên vùng biển, kêu gọi hàng ngàn lượt tàu thuyền, hàng chục ngàn lượt nhân dân lao động trên biển và khu vực bãi triều, đầm vùng vào nơi trú ẩn an toàn khi có bão, tham gia các lực lượng diễn tập phương án phòng chống nước biển dâng-tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên sông.

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực vận động cán bộ, chiến sỹ các ngành, các doanh nghiệp đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng trăm ngày công xây dựng 12 nhà tình nghĩa, 1 đường dân sinh, nhận phụng dưỡng suốt đời 1 mẹ Việt Nam anh hùng... tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong quần chúng nhân dân, góp phần củng cố tuyến biên phòng biển ngày càng vững chắc.

Nguyễn Hình 

  • Từ khóa