Thứ 7, 27/04/2024, 07:53[GMT+7]

Bộ CHQS tỉnh: Hiệp đồng thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa đón xuân Tân Sửu

Thứ 2, 08/02/2021 | 17:29:41
5,682 lượt xem
Sáng 8/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng với các sở, ngành của tỉnh và các đơn vị 8 huyện, thành phố nhằm thống nhất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của UBND tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận pháo hoa của Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Thái Bình có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp với 1.230 giàn, tại 11 điểm; trong đó cấp tỉnh bắn 1 điểm với 150 giàn tại trụ sở Tỉnh ủy cũ, huyện Tiền Hải bắn 3 điểm, còn lại 7 điểm tại 7 huyện, thành phố. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 0h00 đến 0h15 ngày 12/2/2020 (tức giao thừa tết Nguyên đán). 

Tại hội nghị, các lực lượng có liên quan đã thống nhất phương án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch; đồng thời đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn bắn pháo hoa cho lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Văn Dũng

(Bộ CHQS tỉnh)

  • Từ khóa