Thứ 6, 19/04/2024, 23:24[GMT+7]

Công an tỉnh Thái Bình: Lực lượng chủ công giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

Thứ 3, 09/02/2021 | 17:53:58
6,095 lượt xem
Năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các lực lượng ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh về những kết quả nổi bật lực lượng công an đạt được trong năm qua, những nhiệm vụ trọng tâm của công tác công an năm 2021.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả, thành tích nổi bật Công an tỉnh đạt được trong năm 2020?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò là lực lượng trọng yếu, tuyến đầu, cùng với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bạo loạn, biểu tình, khủng bố, phá hoại, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tổ chức đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm 5,11% so với năm 2019.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm các vụ cháy, nổ, giữ vững thành tích năm thứ 8 liên tiếp không xảy ra đốt pháo nổ và thả đèn trời trong đêm giao thừa. Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành Đề án 03 của UBND tỉnh về việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, bảo đảm mỗi xã 5 cán bộ, chiến sĩ.

Phóng viên: Thời gian qua, cán bộ và nhân dân trong tỉnh rất đồng tình ủng hộ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm. Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với quyết tâm chính trị cao đã tập trung cao độ, chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đi đôi với tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm. Trong đó, đã huy động lực lượng, phương tiện mở nhiều đợt ra quân đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh các đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm nổi cộm, “núp bóng” công ty, doanh nghiệp, hoạt động phức tạp, gây bức xúc trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, trong năm 2020 đã triệt xóa 53 băng, ổ nhóm, bắt xử lý 288 đối tượng. Điển hình là triệt phá băng nhóm do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu, bắt, khởi tố 14 đối tượng với nhiều tội danh khác nhau; triệt phá băng nhóm do Vũ Văn Thái cầm đầu chuyên bảo kê thu phế, bắt khởi tố 4 tượng về tội cưỡng đoạt tài sản; băng nhóm do Nguyễn Văn Cường là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường cầm đầu, bắt khởi tố 6 đối tượng về tội hủy hoại tài sản và tội gây rối trật tự công cộng... Đây là một trong những thành tích quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Thái Bình trong năm 2020 được các cấp lãnh đạo biểu dương, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình, ủng hộ cao.

Phóng viên: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, chủ động giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Tham mưu giải quyết có hiệu quả những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài và những vụ việc mới phát sinh không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, chủ động có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tiếp tục đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm băng, ổ nhóm, tội phạm gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết Công an tỉnh đã có phương án như thế nào thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu, giúp người dân vui xuân, đón tết an toàn?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch và tổ chức đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thành lập các tổ công tác phối hợp nhiều lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phối hợp ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, vận tải hành khách, thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội. Tăng cường lực lượng cho các địa bàn để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán, giúp người dân vui xuân, đón tết an toàn.

Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta sẽ đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Năm mới với khí thế thi đua mới, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, chúc cán bộ chiến sĩ các lực lượng Công an Thái Bình và gia đình dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công mới. Chúc các đồng chí luôn vững vàng ý chí, bản lĩnh của chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; cùng với nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc bình yên, hạnh phúc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!