Thứ 6, 19/04/2024, 07:59[GMT+7]

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ tại huyện Vũ Thư

Thứ 5, 11/02/2021 | 18:33:09
7,162 lượt xem
Chiều ngày 11/2 (tức 30 tết Nguyên đán Tân Sửu) các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19; công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ.

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Vũ Thư ổn định, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn được bảo đảm. Tình hình trật tự an toàn xã hội đến thời điểm hiện tại cơ bản được bảo đảm, không xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện đã triển khai kế hoạch về việc thực hiện chống ùn tắc giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn và các ngành chức năng tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, chống lấn chiếm hành lang ATGT tĩnh. Thành lập các tổ công tác phân công phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc thực hiện đảm bảo ATGT dịp tết, nhất là tại những nơi hay tụ tập đông người như chợ, ngã ba, ngã tư tại một số xã trên địa bàn huyện.

Để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua huyện Vũ Thư đã tổng hợp những người đi từ vùng dịch trong nước và nước ngoài về các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện cách ly theo quy định đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Huyện đã tổ chức khởi động lại khu cách ly của huyện, đến nay đã tiếp nhận 63 trường hợp từ vùng dịch về cách ly tập trung. Tổng số mẫu xét nghiệm đến 15 giờ ngày 9/2/2021 là 103 trường hợp (trong đó có 88 mẫu cộng đồng, 15 mẫu trong khu cách ly tập trung của huyện). Đến nay, địa bàn huyện chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Năm 2021, huyện Vũ Thư được giao 335 chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ cho 9 đơn vị nhận quân. Qua công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ, về cơ bản đủ quân số, đủ sức khỏe chờ ngày nhập ngũ.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên cán bộ tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ.

Qua nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình và kiểm tra trực tiếp tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covd-19 trên địa bàn huyện. Nhấn mạnh nguy cơ dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị huyện Vũ Thư và các lực lượng liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng tính tự giác trong giám sát, nâng cao ý thức và huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. Đối với công tác tuyển quân, các địa phương thường xuyên nắm chắc di biến động nguồn thanh niên trúng tuyển cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà tân binh, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Sẵn sàng các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vui vẻ, tiết kiệm.

Ngân Huyền