Thứ 6, 29/03/2024, 20:10[GMT+7]

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự đêm Giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ 5, 11/02/2021 | 23:07:22
7,242 lượt xem
Tối ngày 11/2 (tức ngày 30 tết), đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid -19; thăm, động viên một số cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực tết trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kiến Xương tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kiến Xương.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại trụ sở Công an huyện Kiến Xương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải và Công an, Ban CHQS huyện Tiền Hải, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ dịp trước và trong tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn các địa phương được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm. Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không có trường hợp vi phạm Luật số 14, Nghị định số 137 của Chính phủ cũng như không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Cùng với các hoạt động vui tết, đón xuân, công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải được thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác kiểm tra, rà soát và tổ chức cách ly các trường hợp trở về từ vùng dịch được triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 được thực hiện hiệu quả, bảo đảm giao đủ chỉ tiêu, chất lượng đáp ứng yêu cầu của trên. Hiện nay hai huyện Kiến Xương, Tiền Hải đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện bảo đảm cho sản xuất vụ xuân 2021.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Tiền Hải tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tiền Hải làm nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Tiền Hải kiểm tra tình hình an ninh trật tự đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, quân sự các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và phòng, chống dịch, quyết tâm không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong đêm giao thừa. Phát huy vai trò của các tổ tự quản, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để phát sinh các tình huống phức tạp. Vận hành hiệu quả các khu cách ly tập trung, tổ chức cho người cách ly đón tết vui vẻ, an toàn; đồng thời tổ chức nắm tình hình, truy vết các trường hợp về từ vùng dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh lưu ý các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, nhất là thời điểm tết Nguyên đán Tân Sửu khi lưu lượng người đi, về tỉnh đông. Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc, động viên nhân dân thi đua sản xuất, trọng tâm là sản xuất vụ xuân, công tác tuyển quân, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà động viên các đơn vị trực tết, gửi lời chúc tết đến cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương đón tết an lành, hạnh phúc, năm mới, thắng lợi mới.

Tất Đạt