Thứ 5, 25/04/2024, 20:12[GMT+7]

Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử

Thứ 6, 14/05/2021 | 17:22:27
8,750 lượt xem
Chiều ngày 14/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Audio: 1405-thoiA-Cong_an_tinh_ra_quan_mixdown.mp3

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động phá hoại cuộc bầu cử. Cùng với đó, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng liên quan tội phạm hình sự, ma túy, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, qua đó tạo môi trường xã hội lành mạnh, trật tự, kỷ cương phục vụ cuộc bầu cử. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, y tế và các lực lượng khác rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2; đồng thời, bảo vệ an toàn các điểm, chốt, khu cách ly tập trung các cấp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, trong khi đó tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch âm mưu phá hoại cuộc bầu cử; đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Lực lượng công an và các lực lượng tham gia phải bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ ngày bầu cử theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng các phương án bảo đảm ANTT với tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực có dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Công an tỉnh thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện từ xa, từ sớm những vấn đề nổi lên về ANTT tại các địa bàn, từ đó giải quyết dứt điểm, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phân tử cơ hội chính trị. Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để trở thành điểm nóng về ANTT. Triển khai công tác phân luồng, điều tiết cử tri đi bỏ phiếu để tránh tập trung đông vào cùng một thời điểm, trong đó phải bảo đảm thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cũng như xử lý kịp thời các tình huống tập trung đông người trái phép tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý vi phạm tại các điểm, khu vực cách ly, phong tỏa y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, Công an tỉnh tổ chức ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử với phương châm “Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ”, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống.

Tất Đạt – Thành Tâm