Chủ nhật, 28/07/2024, 17:21[GMT+7]

Vũ Thư Vào mùa tuyển quân

Thứ 5, 26/08/2010 | 11:18:15
2,117 lượt xem
Là huyện có truyền thống “thóc thừa cân, quân vượt mức'', hàng năm, mỗi khi mùa tuyển quân về, tuổi trẻ Vũ Thư lại nô nức tham gia ngày hội lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Vũ Thư hăng hái gia nhập quân đội. Ảnh: Tư liệu

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều coi việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị. Căn cứ vào chỉ tiêu trên giao, Hội đồng nghĩa vụ huyện giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho 30 xã, thị trấn, phân công các huyện ủy viên và thành viên hội đồng NVQS kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch tuyển quân của huyện.

Ngay từ tháng 1N, UBND huyện đã ra công văn chỉ đạo các xã thực hiện tốt việc quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Huyện ủy có chỉ thị chỉ đạo các xã tập trung thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Ban chỉ huy quân sự huyện có hướng dẫn cơ sở về công tác tuyển chọn.

 Thực tế cho thấy, hiện nay ở các xã, thị trấn hầu hết thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đều đi học và làm ăn xa quê. Thời điểm thực hiện các bước tuyển quân trùng với thời điểm thi tuyển và nhập học vào các trường đại học, cao đẳng.

Trước những khó khăn của cơ sở, kinh nghiệm của Vũ Thư là: công tác tuyên truyền luôn luôn phải đi trước một bước với sự kết hợp đồng bộ của binh chủng tư tưởng và các đoàn thể chính trị xã hội thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, thiết thực kết hợp cùng các cấp, các ngành mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh niên.

 Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống… Đồng thời tiến hành các bước đăng ký, quản lý, sơ tuyển tại cơ sở. Năm 2009, huyện lập danh sách sơ tuyển 1.993 công dân, trong đó 1.794 người đủ điều kiện khám tuyển tại huyện. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện đã thành lập 2 đoàn khám tại 2 điểm. Kết quả có 1.029/1.202 công dân đủ sức khỏe, chiếm 85,6%, gồm 44,8% loại I, 35% loại II và 20,2% loại 3. Các xã công khai kết quả khám tuyển, đồng thời tiếp tục rà soát về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức.

 Các đơn vị về nhận quân trên địa bàn thực hiện tốt phương châm “ba gặp, bốn biết''; riêng Trung đoàn 86 binh chủng hóa học thí điểm nhờ địa phương tự thâm nhập và giao quân cho đơn vị. Ban chỉ huy quân sự huyện đã đồng loạt xuống lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm đúng thời gian.

Thực hiện phương châm “Liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện'', các xã, thị trấn đã giải quyết tốt quyền lợi chính trị, vật chất, tinh thần cho thanh niên nhập ngũ. Đặc biệt Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho huyện mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 125 đoàn viên ưu tú, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện trong quân đội. Buổi lễ giao nhận quân được huyện tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Năm 2009, toàn huyện đã giao 415 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu cho 8 đơn vị của bộ và quân khu.

Bên cạnh kết quả trên, ở một số xã công tác tuyên truyền giáo dục luật NVQS chưa được thường xuyên, liên tục. Vì vậy một số thanh niên đi làm xa không về địa phương thực hiện khám tuyển. Công tác nắm, quản lý và xét duyệt phân loại đối tượng đủ điều kiện nhập ngũ chưa chắc chắn, dẫn tới sự di biến động. Sau khi huyện xuống lệnh gọi nhập ngũ, một số xã chưa kiên quyết thực hiện các biện pháp gọi thanh niên đi làm xa về, dẫn tới có sự bì tỵ trong nhân dân. Các xã chưa tìm ra biện pháp tích cực trong quản lý nguồn, việc hoàn thành chỉ tiêu giao quân gặp khó khăn như Tam Quang, Trung An, Song Lãng, Hiệp Hòa, Việt Hùng, Hồng Lý, Đồng Thanh, Tân Phong.

Năm 2010, chỉ tiêu giao quân của huyện là 440 chiến sỹ, cao hơn năm trước. Đặc biệt là năm đầu tiên huyện được các đơn vị đầu mối nhận quân ủy quyền trực tiếp thâm nhập  “ba gặp, bốn biết''. Theo dự kiến, Vũ Thư thuộc các huyện giao quân đợt 2 của tỉnh vào ngày 6/9/2010, đồng thời, huyện chuẩn bị sẵn sàng giao quân đợt 1 năm 2011.

Vì vậy các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc sơ tuyển tại cơ sở và chấp hành nghiêm lệnh điều khám của huyện gồm 1097 thanh niên, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt. Phấn đấu khám một lần đủ quân, không để dây dưa kéo dài, có biện pháp quản lý chặt chẽ số thanh niên đã từng tuyển sức khỏe, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cùng Ban quân sự huyện thâm nhập chốt quân số. Chuẩn bị nguồn sẵn sàng bù đổi sau giao quân bảo đảm từng xã, thị trấn và huyện hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2010.

Thu Hương

  • Từ khóa