Thứ 3, 23/07/2024, 21:18[GMT+7]

Quyết tâm ngăn chặn không để dịch Covid-19 xâm nhập qua đường biển

Thứ 2, 16/08/2021 | 09:35:19
1,262 lượt xem
Thái Thụy là huyện có nhiều tàu thuyền, lao động hành nghề khai thác hải sản. Vì vậy, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn qua đường biển rất cao. Do đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ người, tàu thuyền ra vào địa bàn từ đường biển, nhất là người, phương tiện từ vùng dịch về.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền, vận động hộ dân ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền quản lý bảo vệ 14km bờ biển, phụ trách 4 xã, thị trấn ven biển huyện Thái Thụy gồm: Thụy Xuân, Thụy Hải, Thụy Trường và thị trấn Diêm Điền. Các địa phương này dân cư sinh sống đông và có 326 tàu thuyền, hơn 1.000 lao động thường xuyên hành nghề khai thác hải sản. 

Trung tá Trần Sĩ Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Thái Thụy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại cửa sông Diêm Hộ và cửa sông Hóa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn từ đường biển. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đơn vị tăng cường cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ để kiểm soát tàu thuyền đề phòng việc tàu cá vận chuyển người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn; kiểm soát chặt người, phương tiện đi từ các vùng dịch trở về địa bàn, kiên quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn.  

Qua kiểm tra, giám sát, tại vùng biển do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền quản lý có 12 tàu thuyền với 126 thuyền viên từ các vùng dịch trở về. Ngay sau khi các phương tiện này trở về, Đồn đã yêu cầu thuyền viên thực hiện cách ly ngay trên tàu và neo đậu ở ngoài biển; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện làm xét nghiệm test nhanh đối với các thuyền viên, tổ chức đo thân nhiệt, khử khuẩn phương tiện. Hàng ngày tổ chức kiểm tra, giám sát chặt số lượng thuyền viên đang cách ly trên tàu, tránh việc thuyền viên tự ý rời khỏi nơi cách ly như trường hợp của ông Nguyễn Văn Thại (sinh năm 1974, xã Thụy Xuân) là thuyền viên tàu Trường Xuân 16 đang trong thời gian cách ly thì đến ngày 8/8 đã tự ý rời khỏi nơi cách ly, sau đó sang tàu cá TB 90174 đi khai thác hải sản ở vùng biển Thái Bình. Ngay khi phát hiện ông Thại rời khỏi nơi cách ly, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã yêu cầu tàu cá TB 90174 đưa ông Thại quay trở về cảng cá Tân Sơn vào lúc 12 giờ ngày 9/8 để làm việc. Đồng thời, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thại về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mức phạt 5 triệu đồng; yêu cầu ông Thại và 10 thuyền viên còn lại trên tàu Trường Xuân 16 về cách ly tại khu cách ly tập trung huyện; bàn giao tàu TB 90174 và 7 thuyền viên tiếp xúc với ông Thại cho chính quyền xã Thụy Xuân để đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã.

Để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn ven biển tập trung tuyên truyền để nhân dân các địa phương, nhất là ngư dân biết các biện pháp phòng, chống dịch xâm nhập vào địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nên đến nay đã có 13.475/14.187 hộ dân tại các xã, thị trấn do Đồn phụ trách ký cam kết phòng, chống dịch và chống xuất nhập cảnh trái phép. 

Ông Nguyễn Văn Cường, chủ tàu khai thác hải sản tại khu 9, thị trấn Diêm Điền cho biết: Được cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền đã giúp anh em thuyền viên nắm rõ các quy định phòng, chống dịch. Trong quá trình đi khai thác xa bờ dài ngày trên các vùng biển những tỉnh đang có dịch khi trở về địa phương, anh em thuyền viên cam kết sẽ thực hiện nghiêm việc cách ly trên tàu theo quy định.

Sự chủ động khắc phục khó khăn, ngày đêm bám chốt, bám địa bàn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực vùng biển huyện Thái Thụy, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền làm việc tại chốt kiểm dịch cửa sông Diêm Hộ. 

Trần Tuấn