Thứ 2, 29/07/2024, 03:18[GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2021), 20 năm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2021) Vững vàng trên trận tuyến phòng cháy, chữa cháy

Thứ 2, 04/10/2021 | 08:26:32
3,792 lượt xem
60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng ra quân giành thắng lợi trong mọi tình huống, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Thái Bình ngày càng giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2021), 20 năm ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2021), phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh về nội dung này.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tham gia diễn tập chữa cháy tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung và những thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã đạt được trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành?

Thượng tá Vũ Mạnh Hà: Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC”. Hàng năm, ngày 4/10 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, ngày toàn dân PCCC.

Từ những ngày đầu thành lập, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thái Bình giữa bộn bề khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt nhưng đã phải đương đầu với vô vàn thử thách đầy cam go và ác liệt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh cũng sát cánh cùng nhân dân, lực lượng chữa cháy tại các nhà máy, xí nghiệp nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu chống trả máy bay địch, tổ chức cứu chữa kịp thời; trực tiếp cứu chữa hàng trăm vụ cháy để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ an toàn khối lượng lớn vật tư, lương thực, xăng dầu... cùng hàng nghìn ngôi nhà của nhân dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị, các công trình nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh từng bước được mở rộng, phát triển; đồng thời, nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí hóa lỏng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy... ngày càng tăng nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ ngày càng cao. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát PCCC là hết sức nặng nề.

Sau 20 năm thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy, 7 năm thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời tham mưu Công an tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nghiêm túc Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC; phát động phong trào toàn dân PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia với mục tiêu “Chủ động phòng cháy, tích cực chữa cháy; kiềm chế, làm giảm các vụ cháy, nổ; hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân”. Điển hình như tổ chức chữa cháy kịp thời vụ cháy Nhà máy xay Thái Bình do máy bay Mỹ bắn phá; vụ cháy tại doanh trại Bộ đội Pháo binh; Nhà máy gỗ Thái Bình, Tổng kho xăng dầu Thăng Long; Tổng kho cảng Thái Bình; vụ cháy do máy bay Mỹ ném bom xuống thôn Đại Lai, xã Phú Xuân và Nhà máy tơ Thái Bình...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; 3 năm liền được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tham gia diễn tập chữa cháy tại Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam.

Phóng viên: Phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

Thượng tá Vũ Mạnh Hà: Từ năm 2001 đến nay, phong trào toàn dân PCCC được sự quan tâm và ngày càng phát triển sâu rộng, trong đó, công tác xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ luôn được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 2.900 đội PCCC chuyên ngành và cơ sở với hơn 28.150 đội viên, 1.292 đội dân phòng với hơn 10.775 đội viên. Với vai trò nòng cốt trong công tác PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức hơn 2.600 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ với trên 200.000 lượt người tham gia; hướng dẫn các cơ sở xây dựng, củng cố gần 2.300 phương án chữa cháy tại chỗ; phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức thực tập gần 560 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với hàng nghìn lượt người tham gia. Nhiều phong trào được quần chúng nhân dân hưởng ứng, nhân rộng và mang lại hiệu quả tích cực.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh còn thường xuyên tham mưu, hướng dẫn các cơ sở, đơn vị quan tâm, chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội PCCC cơ sở, đầu tư trang bị, phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ đối với lực lượng PCCC tại chỗ. Nhờ đó phát huy được vai trò tích cực trong công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ cũng như triển khai cứu chữa kịp thời những vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ lúc mới phát sinh. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã trực tiếp tổ chức cứu chữa gần 221 vụ cháy, nổ; 180 vụ cháy, nổ do lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, chính quyền và nhân dân tự cứu chữa. Các vụ cháy được dập tắt khẩn trương, kịp thời bảo vệ khối lượng tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, tạo dư luận tốt trong xã hội, được nhân dân và lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại doanh nghiệp.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đề ra mục tiêu, phương hướng hành động cụ thể như thế nào?

Thượng tá Vũ Mạnh Hà: Thời gian tới, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh tiếp tục phát huy và làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng thực hiện nhiệm vụ PCCC. Tiếp tục bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, tham mưu chính quyền cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường hoạt động, chỉ đạo về công tác PCCC; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC. Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ. Tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân PCCC, chú trọng cả bề rộng và chiều sâu với các nội dung, biện pháp đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, lứa tuổi... Xây dựng kế hoạch, lồng ghép chương trình giáo dục ở các địa phương, ngành cơ sở nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức về PCCC đến từng người dân và cán bộ. Đề cao việc tự kiểm tra của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, duy trì và thực hiện nghiêm túc mọi quy định về PCCC. Làm tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các công việc liên quan đến PCCC thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tất Đạt
(thực hiện)


  • Từ khóa