Thứ 7, 27/07/2024, 23:11[GMT+7]

Công an Vũ Thư Hiệu quả sau 5 năm thực hiện cuộc vận động lớn

Thứ 2, 11/03/2013 | 08:47:07
1,030 lượt xem
Trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an huyện phối hợp cùng các ngành Nội chính tăng cường điều tra, xử lý tội phạm; không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm, không để hình thành những băng nhóm, tổ chức tội phạm phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bình yên làng quê Ðồng Thanh (Vũ Thư). Ảnh: Thành Tâm

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Vũ Thư chuyển biến tích cực, thể hiện ở sự tu dưỡng đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật và điều lệnh của ngành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ðại tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Ðể cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan toả rộng lớn, ngay sau khi Bộ Công an phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động, lãnh đạo Công an huyện bám sát nội dung chỉ đạo của Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức phát động trong đơn vị, đẩy mạnh phong trào: “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.  Từng đội nghiệp vụ đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008 - 2013”.

 

Ðể định hướng và có tiêu chí cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khi triển khai, thực hiện Cuộc vận động, Công an huyện đã xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống; trong đó nhấn mạnh nội dung rèn luyện về phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm trong công việc, quan hệ đồng chí, đồng đội, quan hệ với nhân dân. Căn cứ tình hình thực tế hàng năm, Công an huyện chủ trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần tập trung thực hiện; qua đó đề ra các giải pháp hữu hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Công an huyện luôn quan tâm xây dựng, phát động và tổ chức các phong trào: “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình mỗi ngày làm một việc tốt phục vụ nhân dân”; “Tận tụy, nhạy bén, khoa học, chính xác, kịp thời”… Việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, tác phong người chiến sĩ Công an nhân dân. Ðặc biệt việc thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng kỹ năng giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ðẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ban lãnh đạo Công an huyện ban hành quy chế sử dụng điện, điện thoại, nước, máy vi tính, máy photocopy… đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm tại các bộ phận; qua đó, mỗi năm đơn vị tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Công an huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cắt bỏ những thủ tục gây phiền hà cho nhân dân làm thêm ngày thứ bẩy, tăng cường xuống cơ sở thực hiện “3 cùng” với dân… Hiện nay, thủ tục cấp phát chứng minh thư nhân dân chỉ diễn ra trong 5 ngày; cấp phát đăng ký xe máy giảm một nửa thời gian so với trước…

 

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an huyện phối hợp cùng các ngành Nội chính tăng cường điều tra, xử lý tội phạm; không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm, không để hình thành những băng nhóm, tổ chức tội phạm phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, do triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông và thực hiện hiệu quả phong trào: “Cảnh sát giao thông Công an huyện mỗi ngày làm một việc tốt phục vụ nhân dân”, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước trên cả 3 chỉ số: số vụ, số người bị thương, số người chết…

 

Nhờ triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, những năm qua, Công an huyện Vũ Thư đã xây dựng được lực lượng CBCS trong sạch, vững mạnh; trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo lên hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng dân.

 

Nguyễn Tùng

 

                                                                               

 

  • Từ khóa