Chủ nhật, 28/07/2024, 15:22[GMT+7]

Đông Hưng: Hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự

Thứ 4, 05/10/2022 | 21:27:13
5,751 lượt xem
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Đông Hưng được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần cùng lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Mô hình “Camera giám sát an ninh” của xã Đông Á (Đông Hưng) giúp lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, mô hình “Giáo xứ Nam Lỗ không tội phạm, không ma túy” ở thôn Ái Quốc, xã Hợp Tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Phạm Văn Vĩnh, Trùm chánh Giáo xứ Nam Lỗ, tổ trưởng tổ tự quản bảo đảm ANTT cho biết: Trước đây, buổi tối thường có một số thanh niên tụ tập gây gổ, đánh nhau hoặc gây ra các vụ trộm cắp vặt, làm mất ANTT trên địa bàn. Giáo xứ đã phối hợp với Công an xã ra mắt mô hình “Giáo xứ Nam Lỗ không tội phạm, không ma túy”, thành lập tổ tự quản bảo đảm ANTT với 6 thành viên. Để mô hình hoạt động hiệu quả, trong các buổi hành lễ tại nhà thờ thường lồng gắn nội dung khuyên răn giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, nói không với ma túy, tránh xa tệ nạn xã hội; nhắc nhở giáo dân giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Do vậy, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp vặt, nghiện hút không còn, giáo xứ bình yên trở lại, bà con yên tâm động viên nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Giáo xứ giảm còn 0,29%. Nhiều năm liên tục Giáo xứ Nam Lỗ được UBND tỉnh tặng bằng khen thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và đạt xứ họ đạo “4 gương mẫu”.

Nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, Công an xã Đông Á đã tham mưu UBND xã triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” bằng nguồn xã hội hóa. Theo Đại úy Vũ Minh Mẫn, Trưởng Công an xã Đông Á: Lực lượng công an xã mỏng, địa bàn xã rộng, lại có quốc lộ 39B chạy qua, tình hình ANTT và giao thông phức tạp. Đầu năm 2021, xã đã huy động các nguồn lực mua, lắp trên 20 camera giám sát an ninh tại các trục đường chính, khu vực trọng yếu về ANTT, an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động các gia đình có camera lắp quay ra phía đường và cho Công an xã trích xuất dữ liệu để giải quyết các vụ việc. Hệ thống camera giám sát an ninh đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ, xử lý một số vụ việc liên quan đến ANTT, va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn... Ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng được nâng cao, hạn chế tình trạng đi xe lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xả rác thải bừa bãi trên địa bàn. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu UBND xã lắp thêm khoảng 20 camera giám sát an ninh ở các vị trí quan trọng khác giúp lực lượng công an thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Công an huyện Đông Hưng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT trong cộng đồng dân cư. Thiếu tá Bùi Văn Thạnh, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Toàn huyện hiện đang duy trì hoạt động 207 mô hình quần chúng tự quản về ANTT với gần 3.600 thành viên nòng cốt. Cùng với 237 tổ hòa giải, các tổ tự quản ANTT đã phát hiện, trực tiếp hòa giải thành 84,5% vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, cung cấp nhiều thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực giúp các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là lực lượng công an kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như mô hình “Camera giám sát an ninh” các xã An Châu, Đông Á, Phong Châu, Nguyên Xá; mô hình xã Hồng Giang không ma túy; các mô hình đẩy lùi ma túy ở xã Hợp Tiến, Đông Phương, Đông Á; mô hình dòng họ Bùi Đăng, xã Minh Phú an toàn, đoàn kết, không tội phạm; mô hình khu dân cư Tất Thắng, thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, Giáo xứ Nam Lỗ, xã Hợp Tiến không tội phạm, không ma túy...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đông Hưng tập trung chỉ đạo xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều giải pháp đồng bộ trong phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để có thêm nhiều “đôi bàn tay”, “cặp mắt”, “đôi tai” nhằm thiết lập thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở.

Các thành viên tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự Giáo xứ Nam Lỗ (Hợp Tiến) tuyên truyền, nhắc nhở gia đình giáo dân chấp hành nghiêm luật pháp.


Thu Hiền - Nguyễn Triệu