Thứ 4, 17/04/2024, 03:26[GMT+7]

Lính kho tận tụy, yêu nghề

Thứ 6, 04/11/2022 | 08:02:52
5,052 lượt xem
Tận tụy, trách nhiệm với công việc, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực vượt khó, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị thường xuyên tại Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.

Có mặt tại Đại đội Kho đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) vừa tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chúng tôi cảm nhận rõ những vất vả cùng tình yêu nghề của những người lính thợ. Dưới thời tiết oi bức của ngày chuyển mùa, từng bộ phận của VKTBKT được cán bộ, chiến sĩ thao tác thận trọng, kiểm tra tỉ mỉ, bảo đảm đúng quy trình. Đại úy Nguyễn Phương Thảo, Trạm trưởng Trạm sửa chữa chia sẻ: Thực hiện lời dạy của Bác: “Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội..., vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên cập nhật tài liệu, thông tin chuyên ngành, huấn luyện công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT; đồng thời, chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn của cá nhân để áp dụng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể. Môi trường làm việc vừa nguy hiểm vừa độc hại vì thường xuyên tiếp xúc với vũ khí đạn dược, dầu mỡ, hóa chất. Mỗi quân nhân ngoài việc chấp hành nghiêm quy trình, quy tắc an toàn, tiết kiệm đều phải tập trung, cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng thao tác nhỏ, chỉ cần một sơ suất sẽ phải trả giá bằng mất mát, hy sinh của mình, của đồng đội và người dân.

Đại đội Kho là đơn vị trực tiếp quản lý, cất giữ, bảo quản số lượng lớn VKTBKT của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phục vụ các nhiệm vụ A2, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ đột xuất khác khi được cấp trên giao. Đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (cuộc vận động 50), thực hiện Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới với những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp.

Đại úy Nguyễn Hữu Chung, Đại đội trưởng Đại đội Kho cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn xa khu dân cư, quản lý nhiều VKTBKT tuổi thọ cao, đã qua sử dụng, thiếu đồng bộ trong điều kiện nhà xưởng bảo quản từng bước xuống cấp. Trước thực tế đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chỉ huy, Đại đội luôn coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực thực hiện phong trào thi đua “3 tốt, 4 không”: Cất giữ tốt, quản lý tốt, khai thác sử dụng tốt; không để mất súng đạn, không để cháy nổ kho, không mất an toàn trong huấn luyện, không sử dụng đạn sai mục đích. Các nội dung được cấp ủy, chỉ huy Đại đội triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và quần chúng quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện. Nhờ giáo dục sâu, kiểm tra sát đã khắc phục triệt để tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chủ quan, khoán trắng công việc cho cấp dưới. Tập thể Đại đội luôn đoàn kết, thống nhất, việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có chiều sâu, vững chắc, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của quân nhân đối với nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật có phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe tốt được tiến hành hiệu quả. Cùng với đó, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý VKTBKT được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc của ngành. Cơ sở vật chất, nhà xưởng kỹ thuật, bảo quản từng bước được đầu tư củng cố, nâng cấp theo đúng quy chuẩn, lắp đặt hệ thống thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy, nổ, camera an ninh, thu lôi chống sét... Hệ thống nhà kho quân khí trong đơn vị đạt tiêu chuẩn “Kho 5 nội dung”, đây là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Nhân viên kỹ thuật Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng vũ khí, trang bị.

Đại đội Kho đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, kiểm tra, tăng hạn sử dụng VKTBKT theo chỉ tiêu, duy trì và tổ chức thực hiện tốt chế độ trực ban kỹ thuật, giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần. Qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời những hỏng hóc, bảo đảm VKTBKT đạt hệ số kỹ thuật theo quy định. Với các nhiệm vụ định kỳ và đột xuất của LLVT tỉnh, VKTBKT được kiểm tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ, cấp phát bảo đảm đúng, đủ chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, công tác hậu cần, tài chính luôn được đơn vị thực hiện có hiệu quả, các chỉ tiêu tăng gia đều đạt và vượt, quân số khỏe luôn đạt trên 98,5%. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm. Đại đội Kho thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân.

Trịnh Cường