Thứ 6, 19/04/2024, 23:13[GMT+7]

Các địa phương tích cực khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Thứ 4, 16/11/2022 | 09:29:18
6,818 lượt xem
Năm 2023, Chính phủ giao cho Thái Bình tuyển chọn, gọi 2.600 nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 275 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Thái Thụy.

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh, các địa phương đã hoàn thành công tác khám sơ tuyển. Đến ngày 15/11, thành phố Thái Bình và huyện Thái Thụy đã hoàn thành khám tuyển tập trung; huyện Tiền Hải và Kiến Xương đang tổ chức khám tuyển; các địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại xã Thụy Phong (Thái Thụy). 

Để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân, hội đồng NVQS các địa phương tập trung thực hiện tốt các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các đơn vị, địa phương đẩy mạnh, trong đó, tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật NVQS, Thông tư số 148/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Nghị định 37/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng... Các trường hợp trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS vắng mặt tại địa phương tiếp tục được vận động, đôn đốc khẩn trương về thực hiện khám tuyển tại các đợt khám bù, khám vét để bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2023.

Trịnh Cường