Thứ 6, 26/04/2024, 21:16[GMT+7]

Tổng kết công tác tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ 4, 23/11/2022 | 18:09:28
5,804 lượt xem
Chiều ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 231122-tong_ket_phong_trao_toan_dan_bao_ve_ANTQ.mp4?_t=1669217220

 Năm 2022, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động được tổ chức gắn với sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở và công tác dân vận của lực lượng công an trên phạm vi toàn quốc. Công an các địa phương đã sáng tạo trong việc tổ chức ngày hội với các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tại các điểm tổ chức, thăm hỏi, tặng trên 35.000 suất quà trị giá gần 35 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả. Cả nước có 5.813 điểm cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn tổ chức ngày hội, trong đó 28 điểm tại cơ sở được các đồng chí lãnh đạo trung ương dự, tặng quà.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các quyết định, kế hoạch của Bộ Công an về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch về tiếp tục triển khai thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023... Theo đó, năm 2023 tỉnh Thái Bình sẽ lựa chọn ít nhất 1 công an phường trên địa bàn để xây dựng thí điểm và phấn đấu đến năm 2030 có 100% công an phường đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.
Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng công an và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy và nhân rộng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Trong đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an. Công an các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng lực lượng công an xã, phường, thị trấn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo đảm ANTT trong tình hình mới, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 được Bộ Công an và Công an tỉnh khen thưởng.

Trịnh Cường