Thứ 6, 19/04/2024, 15:46[GMT+7]

Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương

Thứ 2, 19/12/2022 | 19:50:22
5,066 lượt xem
Được thành lập năm 2015, sau gần 8 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi” thôn Hữu Vi, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi trao đổi thông tin với lực lượng Công an xã.

Thôn Hữu Vi có 855 hộ với 3.421 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 70%. Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, năm 2015, Công an xã Nam Chính đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chấp hành giáo xứ Hữu Vi thành lập và đưa vào hoạt động mô hình Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi.

Công an xã Nam Chính cùng các thành viên Tổ tự quản tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi gồm 40 thành viên, là những chức sắc, chức việc trong giáo xứ, có uy tín với bà con giáo dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Văn Oanh, Tổ trưởng Tổ tự quản cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các công việc chung, Tổ tự quản đã tích cực hoạt động và thường xuyên phối hợp cùng với lực lượng Công an xã tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu vực giáo xứ nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, khi thấy những đối tượng có biểu hiện nghi vấn sẽ kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xác minh làm rõ. Các thành viên Tổ tự quản cũng thường xuyên chủ động tham gia các nhiệm vụ đột xuất, các sự kiện chính trị của địa phương”.

Bên cạnh đó, Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi phối hợp cùng lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền chính sách pháp luật, chính sách về tôn giáo, giúp bà con giáo dân kịp thời nắm bắt, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong đó, Tổ tự quản đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư, nhất là đấu tranh chống các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo và các hành vi làm ảnh hưởng đến sự ổn định tình hình an ninh trật tự thôn, xóm. Những năm qua, Tổ tự quản đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, xử lý nhiều vụ việc trên địa bàn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Ông Trần Hữu Khải, giáo dân giáo xứ Hữu Vi cho biết: “Được Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi và lực lượng công an xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã chủ động ký cam kết thực hiện nghiêm túc các tiêu chí xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa. Trong thôn tôi, nhiều hộ giáo dân khác cũng đã ký cam kết. Bản thân tôi luôn khuyên răn con cháu trong gia đình chấp hành pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đoàn kết và tránh xa tệ nạn xã hội”.

Có thể nói, sau gần 8 năm đi vào hoạt động, Tổ tự quản an ninh trật tự giáo xứ Hữu Vi đã góp phần quan trọng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại giáo xứ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm của bà con giáo dân, từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn an ninh trật tự theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và giáo lý, giáo luật của giáo xứ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Về giáo xứ Hữu Vi những ngày này, bà con giáo dân đang khẩn trương chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ Noen và tết Dương lịch 2023, trên mọi nẻo đường đều được trang hoàng, đẹp đẽ, sự bình yên trên từng ngõ, xóm của xứ đạo là một minh chứng rõ nét về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.  

Bình Vân 

(Công an tỉnh)