Thứ 5, 18/04/2024, 19:21[GMT+7]

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiền Hải

Thứ 3, 20/12/2022 | 16:30:15
8,401 lượt xem
Sáng ngày 20/12, huyện Tiền Hải tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiền Hải (22/12/1967- 22/12/2022).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm thành lập và phát triển trưởng thành của Đại đội 4 dân quân gái. Theo đó, ngay từ đầu thành lập, Đại đội được biên chế 82 chị em, tuổi đời từ 18-25, được tổ chức 1 Trung đội pháo cao xạ 37-1mm, có nhiệm vụ bảo vệ cống Lân, các công trình tưới tiêu cho 40.000ha đất cấy lúa của 4 huyện phía Nam tỉnh. 

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái không ngại hy sinh, gian khổ, đoàn kết, đồng lòng bám trụ trên mâm pháo với quyết tâm “Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thực hiện tốt phương châm “Một tấc không đi, một ly không dời”, cán bộ chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái đã anh dũng chiến đấu 129 trận, bắn rơi 2 máy bay Mỹ, ngoài ra còn cùng các đơn vị bạn bắn rơi và làm bị thương 9 máy bay khác, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao. 

Với những thành tích đạt được, ngày 31/12/1973, Đại đội đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; ngoài ra đơn vị còn được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 29 cờ luân lưu của Bộ Quốc phòng…

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng.Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải tặng hoa chúc mừng.

Với truyền thống anh hùng của Đại đội, trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị kiên trung, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quê hương anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Thắng