Thứ 5, 25/04/2024, 15:37[GMT+7]

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 23/12/2022 | 14:22:20
8,870 lượt xem
Sáng ngày 23/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác công an, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Video: 231222-c%C3%B4ng_an_t%E1%BB%89nh_t%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt_n%C4%83m.mp4?_t=1671789643

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an.

Năm 2022, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" có nhiều đổi mới, sáng tạo; đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. An ninh chính trị ổn định; không để bị động, bất ngờ, khủng bố phá hoại, biểu tình bạo loạn, hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở. Hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì và đẩy mạnh, xã hội hóa sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Nhờ đó giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội. Công an tỉnh liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đánh mạnh, đánh trúng tội phạm nguy hiểm, hoạt động ổ nhóm, lưu động; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phạm pháp hình sự giảm gần 25%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 86%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triệt xóa 44 đường dây, ổ nhóm tội phạm, triệt xóa 16 đường dây, 43 điểm phức tạp về ma túy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo khái quát một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; đồng thời khẳng định để đạt được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự, môi trường an toàn cho các hoạt động phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra kế hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc từ sớm, từ xa. Tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên tinh thần thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh, nhất là làm tốt công tác phát hiện, điều tra cơ bản và công tác phòng ngừa. Lực lượng công an phối hợp hiệu quả với các cơ quan tố tụng trong điều tra, xét xử các vụ án bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công an tỉnh  chủ động bố trí lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, các dịp lễ, tết các hoạt động khác của tỉnh. Có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương. Tiếp tục thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành, xây dựng lực lượng công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân.  Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng X03 trao cờ thi đua của Bộ Công an, bằng khen cho các tập thẻ, cá nhân. 

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.  

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

                                                                     Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm