Thứ 7, 20/04/2024, 01:35[GMT+7]

Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ 3, 27/12/2022 | 17:42:37
5,118 lượt xem
Chiều ngày 27/12, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 87%, trọng án đạt 100%. Đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 92,3%, công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, chưa phát hiện oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được đẩy mạnh. Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ thu nhận, cấp căn cước công dân đạt trên 98%, cháy nổ giảm, chỉ số cải cách hành chính tăng 20 bậc, xếp thứ 18 toàn quốc. Thái Bình giữ vững thành tích nhiều năm liền là tỉnh tiêu biểu toàn quốc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật, các đề án, dự án, kế hoạch bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phòng ngừa tội phạm. Nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến thực sự hiệu quả theo hướng xã hội hóa, trọng tâm hoạt động hướng vào các địa bàn chiến lược, tuyến biển, khu, cụm công nghiệp. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình công an phường, công an xã tiêu biểu, làm tốt công tác quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn và đặc xá. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Các lực lượng công an trong tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm 5% tội phạm về trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước mắt, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh về bảo đảm ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2023.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

Tại hội nghị, 26 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được tuyên dương, khen thưởng.

Trịnh Cường