Thứ 5, 18/04/2024, 11:06[GMT+7]

Vũ Thư: Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết

Thứ 5, 29/12/2022 | 16:59:53
7,516 lượt xem
Chiều ngày 29/12, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Luật số 14/2017/QH14 (Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ), Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, năm 2022, huyện Vũ Thư thu hồi 5,1 kg pháo nổ, 0,1 kg tiền chất thuốc nổ, 1 quả đạn cối, 3 quả lựu đạn, 136 viên đạn, 6 khẩu súng, 76 vũ khí thô sơ… Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là năm thứ 10 huyện không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa.

Để bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, huyện Vũ Thư chủ động kiện toàn các ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, thành lập các tổ công tác, phân công công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang xuống hỗ trợ các địa phương thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137. Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 5/2/2023, các xã, thị trấn đồng loạt mở đợt cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an huyện và các địa phương chủ động nắm tình hình, giải quyết nhanh các tình huống liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân đón tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi.

Quỳnh Lưu