Thứ 7, 27/07/2024, 18:48[GMT+7]

Tuyên án tử hình đối tượng giết 3 người

Thứ 4, 08/05/2013 | 19:25:18
3,182 lượt xem
Sáng ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Lê Thanh Đại, sinh năm 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng. Đại là đối tượng đã gây ra vụ thảm án ngày 22/12/2012 giết chết vợ chồng ông Nguyễn Văn Tòa, bà Đoàn Thị Cún cùng con gái là chị Nguyễn Thị Minh Tâm ở số nhà 5/14, tổ 17, phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình. Đông đảo nhân dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Đối tượng Lê Thanh Đại tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, với vẻ mặt lì lợm, Đại rất bình tĩnh khai khá tỉ mỉ quá trình phạm tội: Khoảng tháng 8/2012,  Đại về Thái Bình, thuê phòng trọ tại khu vực cầu Đen (phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình). Đầu tháng 11/2012, Đại quen chị Tâm qua một người bạn, sau đó hai người đã qua lại với nhau. Do biết chị Tâm đang sống với bố mẹ già, Đại đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 22/12/2012, chị Tâm mời Đại về nhà chơi, ăn cơm trưa xong Đại và chị Tâm lên tầng 2 nghỉ. Trong lúc chị Tâm đang nằm trên giường, Đại đã  lấy khúc gỗ (chân tủ) đập liên tiếp vào đầu chị Tâm cho đến chết. Nghe thấy tiếng động bà Cún chạy lên liền bị Đại ra tay sát hại. Sau đó Đại xuống nhà với ý định tiếp tục giết ông Tòa, nhưng do lúc đó ông Tòa đang tiếp khách nên y quay lên, chờ khách ra về mới xuống nhà sát hại ông. Sau khi giết chết 3 người, Đại lục soát tài sản, lấy một xe máy, một máy tính xách tay, 2 điện thoại di động trị giá trên 20 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Với những hành vi trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố Lê Thanh Đại về tội "giết người, cướp tài sản", theo Khoản 1, Điều 193, Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Đại là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Trước khi gây ra thảm án trên, y đã có hai tiền án: năm 2003 bị Tòa án nhân dân quận Kiến An (Hải Phòng) phạt 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản"; tháng 8/2004 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (Hà Nội) xử phạt 9 năm tù về hành vi trộm cắp xe máy. Sau khi mãn hạn tù, Đại không ăn năn hối cải, bỏ nhà đi lang thang. Hành vi tước đoạt mạng sống của 3 người để cướp tài sản là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự hung hãn, tàn bạo, gây căm phẫn, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải loại bỏ Đại ra khỏi đời sống xã hội bằng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Thanh Đại với mức án cao nhất: tử hình. Bản án dành cho Lê Thanh Đại đã được đông đảo người dân có mặt tại phiên tòa đồng tình ủng hộ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tùng

  • Từ khóa