Thứ 7, 20/04/2024, 07:11[GMT+7]

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Thứ 4, 25/01/2023 | 18:19:04
10,018 lượt xem
Xuân đã về trên khắp quê hương, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh vừa chăm lo chu đáo để cán bộ, chiến sĩ đón tết Nguyên đán vừa tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân được vui xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm.

Đại đội Trinh sát 32, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán.

Đại đội Trinh sát 32, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, mũi nhọn của Bộ CHQS tỉnh thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh và cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, 100% quân số, vũ khí, khí tài của đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chiến, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong những ngày tết. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ tại các mục tiêu theo phương án đã xây dựng, trong những ngày tết, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 còn tăng cường quân số bảo đảm an toàn tuyệt đối các trận địa bắn pháo hoa của tỉnh, các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đại đội Thiết giáp 22, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh triển khai đội hình chiến đấu làm nhiệm vụ A2.Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiền Hải huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thiếu tá Nguyễn Đình An, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 32 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ luôn làm chủ các tình huống, nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động (SSCĐ), khi có lệnh là lên đường. Cùng với đó, Đại đội bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn tết theo hướng dẫn của cấp trên, quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, chăm lo đời sống tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị đã xây dựng chương trình hoạt động sinh hoạt văn hóa, tinh thần mừng Đảng, mừng xuân để tạo không khí ngày tết vui tươi, ý nghĩa thêm gắn kết tình đồng đội.

Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiền Hải có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống cống Lân, các công trình tưới tiêu cho 40.000ha đất cấy lúa của 4 huyện phía Nam tỉnh. Trong những ngày tết, công tác trực SSCĐ được đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Đại đội trưởng Phạm Thị Hương Lý cho biết: Ngay từ trước tết, cấp trên đã giao nhiệm vụ, triển khai kế hoạch trực SSCĐ bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Do đó, nhiều đồng chí dù nhà gần đơn vị song chấp hành nghiêm quy định kỷ luật đơn vị, thời gian để thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chỉnh trang doanh trại, các chế độ, hậu cần trong dịp tết được đơn vị bảo đảm đầy đủ để chị em luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm, làm chủ các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp tết.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã ban hành chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị SSCĐ, phòng chống cháy nổ, luyện tập các phương án, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các đơn vị làm nhiệm vụ A2 như Đại đội Thiết giáp, Đại đội Trinh sát, các trung đội Thông tin, Vệ binh trực 100% quân số; cơ quan Bộ CHQS tỉnh trực 50% quân số; ban CHQS các huyện, thành phố, các đơn vị khác trực 70% quân số. Cùng với đó, các lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; lực lượng trực phòng không toàn tỉnh ứng trực theo kế hoạch, thời gian trực từ ngày 19 - 27/1, chia thành 2 ca, 6 kíp mỗi đơn vị. 16 đoàn công tác do Bộ CHQS tỉnh thành lập với quân số 375 đồng chí được tăng cường đi cơ sở phối hợp tuyên truyền thực hiện Luật 14, Nghị định 137 của Chính phủ, nắm tình hình địa bàn dịp tết Nguyên đán và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tất cả các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp tết Nguyên đán đều được bảo đảm thực hiện đúng, đủ. Bộ CHQS tỉnh quán triệt các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, xây dựng các chương trình vui tết, đón xuân tại đơn vị đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều phấn khởi, yên tâm công tác, vui xuân, đón tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được Đảng và nhân dân giao phó.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã thầm lặng góp phần quan trọng trong công tác SSCĐ, bảo đảm cho nhân dân đón tết, vui xuân đầm ấm, trọn vẹn.

Trịnh Cường