Thứ 6, 19/04/2024, 19:27[GMT+7]

Ký kết chương trình phối hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Thứ 5, 02/03/2023 | 18:44:45
9,956 lượt xem
Chiều ngày 2/3, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của 1.365 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự (ANTT); tổ chức gần 100 cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 19.800 lượt người tham gia. Có trên 90% khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

 Đại diện các đơn vị, địa phương tham luận tại hội nghị. 

Năm 2023, các nội dung ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh sẽ bao gồm việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, hậu quả, tác hại của tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp trong xử lý tin báo tố giác tội phạm, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phối hợp chỉ đạo, rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về ANTT. Gắn kết chặt chẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

Trịnh Cường