Thứ 7, 27/04/2024, 06:10[GMT+7]

Công bố các quyết định giải thể Trường Cao đẳng Nghề số 19 Bộ Quốc phòng

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:59:02
26,797 lượt xem
Sáng ngày 16/3, Ban Chỉ đạo giải thể các trường cao đẳng nghề Quân khu 3 đã công bố Quyết định số 335 ngày 28/1/2023 của Bộ Quốc phòng về việc giải thể Trường Cao đẳng Nghề số 19 Bộ Quốc phòng, có địa chỉ tại số 784, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tới dự.

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Trường Cao đẳng Nghề số 19 Bộ Quốc phòng tiền thân là Chi nhánh Trung tâm xúc tiến việc làm trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, thành lập ngày 4/11/1995, có nhiệm vụ đào tạo 5 nghề trình độ cao đẳng, 7 nghề trình độ trung cấp, 10 nghề trình độ sơ cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và quy mô đào tạo trên 1.000 sinh viên cao đẳng và trung cấp, từ 3.000 đến 3.500 học sinh hệ sơ cấp. Giai đoạn 2010 - 2015, mỗi năm nhà trường đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 2.000 sinh viên, trong đó có 60% là bộ đội xuất ngũ. Đến ngày 18/6/2015, Trường Cao đẳng Nghề số 19 thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Bình được bàn giao về cho Quân khu 3 quản lý.

Đại diện Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Trường Cao đẳng Nghề số 19 Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau khi công bố các quyết định giải thể của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận những đóng góp của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng của nhà trường những năm qua đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt công tác chiêu sinh, tuyển sinh, giáo dục, đào tạo nghề, xây dựng nhà trường trong 28 năm qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị nhận bàn giao thực hiện nghiêm quy trình các khâu, các bước bàn giao theo quy định pháp luật. Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong độ tuổi công tác được bố trí, điều động về công tác tại đơn vị mới cần phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, không ngừng học hỏi, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Các đơn vị tiếp nhận cần bảo đảm đủ chế độ, chính sách cho các quân nhân để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Hồng Quân

 

Nguyễn duy tuân - 8 tháng trước

Cho em hỏi là trước học nghề trung cấp điện công ở trường 19 bqp , trường giải thể thì những hồ sơ học nghề của học sinh cũ như bọn em thì ai là người giữ và có được bàn giao lại cho bên nào không ? Em muốn xin dấu xác nhận bằng cấp thật thì phải thông qua ai ạ ?

Tải thêm