Thứ 6, 26/04/2024, 23:04[GMT+7]

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ 4, 12/04/2023 | 16:33:31
12,833 lượt xem
Sáng ngày 12/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 124) và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Chỉ thị số 124 và đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị; chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị được nâng cao; trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh được giữ vững. Các cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cách mạng của quân đội, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh, có phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ biên soạn nhiều tài liệu, chuyên đề với đa dạng nội dung, phong phú trong cách trình bày và giảng dạy. Ngoài giảng dạy tập trung các nội dung được lồng ghép qua việc thông báo thời sự, đọc báo, nghe tin tức, xây dựng bản tin thông báo nội bộ, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem bản tin thời sự để nắm vững những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 đề nghị thời gian tới Bộ CHQS tỉnh Thái Bình quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị thông qua các hoạt động như tập huấn, tham gia hội thi, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy chính trị và duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị luôn gương mẫu, trách nhiệm trong việc học tập, nâng cao nhận thức chính trị. Các chiến sĩ phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị. 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các thí sinh đạt giải trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị; trao 19 giải cho các thí sinh đạt  thành tích cao trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023.

Tiến Đạt