Thứ 7, 11/05/2024, 01:04[GMT+7]

Vì sự bình yên khu vực biên giới biển

Thứ 7, 30/09/2023 | 07:39:15
8,928 lượt xem
Khu vực biên giới biển được xác định là địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng phòng tuyến vững chắc, quyết tâm giữ bình yên khu vực biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực biên giới biển, Đại tá Nhâm Xuân Tình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Địa bàn vùng biển rộng lớn, hoạt động của tội phạm tinh vi, diễn biến khó lường, nếu không cảnh giác cao độ sẽ nảy sinh phức tạp. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nếu chỉ có lực lượng biên phòng sẽ rất khó khăn, phải có sự hỗ trợ đắc lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới biển, vì vậy những năm qua chúng tôi tích cực phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo ra phòng tuyến vững chắc không để tệ nạn, tội phạm xâm nhập. 9 tháng đầu năm nay, các đơn vị biên phòng đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền cho 4.625 lượt người, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn khu vực biên giới biển 575 lượt.

Với quan điểm nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm soát chặt mọi biến động, tạo tiền đề phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng đã huy động 3.539 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên sông và trên biển 943 lượt với hơn 4.400km và 2.566 hải lý; kiểm soát biên phòng 14.729 lượt phương tiện, 43.115 lượt lao động. Lực lượng biên phòng cùng với lực lượng Hải quan Thái Bình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho 18 phương tiện, 408 thuyền viên; chuyển cảng đến và đi cho 66 phương tiện, 1.088 thuyền viên và gần 200.000 tấn hàng hóa; kiểm soát, giám sát và làm thủ tục xuất, nhập nội địa cho 376 phương tiện, 4.445 thuyền viên, 166 hành khách và hơn 230.000 tấn hàng hóa.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, qua theo dõi nhiều năm, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thường lợi dụng vùng giáp ranh giữa Thái Bình - Nam Định, Thái Bình - Hải Phòng và ngoài khơi xa vùng phân định Việt Nam - Trung Quốc để hoạt động nhằm trốn tránh sự quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng. Lực lượng biên phòng phải thường xuyên thu thập thông tin, tài liệu, bổ sung hồ sơ, nhận diện và xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm phục vụ công tác đấu tranh ngăn chặn trước mắt và lâu dài. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các cơ quan như công an, quân đội, hải quan cùng chia sẻ thông tin, hiệp đồng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm có hiệu quả.

Đại tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, điều kiện thời tiết trên biển khắc nghiệt, phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. 9 tháng đầu năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tra, bắt giữ và khởi tố 12 vụ với 12 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; tuyên truyền, vận động các đối tượng, thu hồi được nhiều vũ khí, vật liệu nổ. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng khởi tố hình sự 25 vụ với 40 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và toàn địa bàn khu vực biên giới biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển.


Khắc Duẩn