Thứ 7, 27/04/2024, 23:49[GMT+7]

23 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình năm 2023

Thứ 4, 11/10/2023 | 15:09:53
14,995 lượt xem
Sáng ngày 11/10, thành phố Thái Bình tiếp tục tổ chức các nội dung và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi diễn tập nội dung lực lượng vũ trang thành phố tiến công địch đổ bộ đường không.

Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố tới dự và chỉ đạo.

Sau 2 ngày diễn tập, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, các thành phần tham gia diễn tập đã quán triệt sâu sắc, vận dụng có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới"; Nghị định 21 của Chính phủ về KVPT; các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành địa phương ở các trạng thái quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu tại bế mạc, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập, công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức diễn tập đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố năm 2023. 

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình phát huy kết quả đạt được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu 3 và của tỉnh về xây dựng KVPT; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cho các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh làm cơ cở xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội, tiềm lực quốc phòng an ninh và khoa học, công nghệ. Tập trung nguồn lực xây dựng các hạng mục công trình quân sự trong KVPT thành phố; tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố trao thưởng cho các tập thể. 

Lãnh đạo thành phố Thái Bình tặng hoa, quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

 Lãnh đạo thành phố Thái Bình trao thưởng cho các cá nhân.

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo thành phố Thái Bình đã trao thưởng cho 23 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong diễn tập KVPT thành phố năm 2023 và trao quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Tiến Đạt