Chủ nhật, 28/04/2024, 16:47[GMT+7]

Bảo đảm an ninh trật tự để xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 30/10/2023 | 18:54:40
14,470 lượt xem
Các mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo ngày càng lan tỏa và phát huy hiệu quả tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn tỉnh, góp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương.

Công an xã Nam Cường (Tiền Hải) phối hợp với thành viên các tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Căn cứ vào tình hình thực tế, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã xây dựng được 3 mô hình quần chúng tự quản về ANTT thu hút trên 60 thành viên tham gia. Các tổ tự quản thường xuyên duy trì hoạt động, tích cực giúp đỡ các lực lượng chức năng bám nắm địa bàn, bảo đảm ANTT tại cơ sở. Từ đầu năm đến hết tháng 9/2023, tổ tự quản đã kịp thời phát hiện, hòa giải 3 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, cung cấp 12 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ đánh bạc... 

Ông Đặng Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các mô hình tự quản về ANTT được cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an tại cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và giữ vững tiêu chí về bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy các nguồn lực tại chỗ, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT, đến nay xã Thái Xuyên (Thái Thụy) đã xây dựng được 2 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT, 4 tổ tự quản về ANTT với trên 200 thành viên tham gia. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Trinh, Trưởng Công an xã Thái Xuyên: Với sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng công an xã, các mô hình, tổ tự quản đã từng bước được củng cố, nhân rộng và hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ năm 2021  đến hết tháng 9/2023, các mô hình, tổ tự quản đã tích cực tham gia, vận động lắp 182 camera an ninh các loại, xây dựng 35 hệ thống chuông cảnh báo an ninh, phòng cháy, chữa cháy, cung cấp cho lực lượng chức năng 20 tin báo có giá trị, góp phần xử lý 13 vụ việc, 37 đối tượng... qua đó tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tạo chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT trên địa bàn.

Thành viên tổ tự quản tàu thuyền góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới biển.

Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT, những năm qua, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp và thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với hình thức phong phú, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân. Trong đó, chú trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển nhiều nhiều mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; vận động quần chúng nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, những điểm nóng về tội phạm, tệ nạn xã hội ở nông thôn. Từ năm 2021 đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 1.455 mô hình tự quản về ANTT, 2.061 tổ hòa giải cơ sở, hơn 4.000 thành viên tham gia các lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở. Các mô hình bảo đảm ANTT đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp trên 3.000 nguồn tin về tình hình ANTT, trong đó có hơn 1.000 nguồn tin có giá trị, phối hợp giáo dục, quản chế hơn 2.000 đối tượng các loại tại địa phương, vận động thu hồi 73 súng các loại, 1.225 viên đạn, 1,57kg thuốc nổ, 69,15kg pháo...

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Các đơn vị, địa phương đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm ANTT, phát huy được vai trò, trách nhiệm và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc tham gia nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở. Với cách làm sáng tạo, phù hợp từng địa bàn, các mô hình góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, từ đó các địa phương huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Thái Bình đã có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến hết năm 2023 có thêm 14 xã nữa về đích.

Trịnh Cường