Thứ 2, 29/04/2024, 00:52[GMT+7]

Diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất

Thứ 6, 03/11/2023 | 16:56:38
11,147 lượt xem
Sáng ngày 3/11, Cục Hóa chất, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh tổ chức cuộc diễn tập thực binh ứng phó với sự cố hóa chất năm 2023 tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu tại cuộc diễn tập.

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập về phía trung ương và Quân khu 3 có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Đại tá Phạm Trọng Đại, Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Dự cuộc diễn tập còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của 16 tỉnh, thành phố phía Bắc và các doanh nghiệp hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương phát biểu tại cuộc diễn tập.Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập.

Lãnh đạo Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO phát biểu tại cuộc diễn tập.

Các đại biểu đã chứng kiến cuộc diễn tập với sự phối hợp nhiều lực lượng gồm Bộ Công Thương, Quân khu 3, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ, người lao động Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO và chính quyền địa phương cùng nhau xử lý tình huống rò rỉ hóa chất tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat. Các lực lượng và phương tiện tập trung thực hành diễn tập các bước sơ tán, khoanh vùng sự cố, dập khí phát tán bằng nước, khắc phục sự cố, bảo vệ an ninh trật tự, tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu y tế, kiểm tra, kiểm soát khí độc, tiêu độc cho phương tiện, trang thiết bị và khử nhiễm cho người.

Lực lượng chỉ huy tại chỗ chỉ đạo các lực lượng hiệp đồng xử lý tình huống sự cố hóa chất. 

Tình huống người bị nhiễm hóa chất tại hiện trường được đưa vào trạm tẩy độc và trạm y tế dã chiến sơ cứu.

Nhiều lực lượng và phương tiện chuyên dụng được huy động để diễn tập xử lý sự cố hóa chất.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ hóa chất trong không khí tại hiện trường.

Lực lượng bộ đội hóa học khử độc hóa chất nhà xưởng, thiết bị khu vực xảy ra sự cố hóa chất.

Các lực lượng phối hợp diễn tập thực hành dập khí phát tán bằng nước tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat.

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Các lực lượng nắm chắc phương án, kỹ năng xử lý tình huống và phối hợp thực hành ứng phó sự cố hóa chất có hiệu quả. Cuộc diễn tập giúp cho công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là rèn luyện công tác tổ chức, chỉ huy xử lý tình huống, rèn luyện khả năng cơ động của các lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt góp phần ứng phó hiệu quả sự cố hóa chất, là hoạt động thiết thực cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất.

         Khắc Duẩn