Thứ 3, 30/04/2024, 18:08[GMT+7]

Hút cát lòng sông đe dọa an toàn đê điều và tính mạng của người dân

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:56:58
1,724 lượt xem
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Vũ Thư phản ánh thì hiện tượng hút cát trên 2 con sông Trà Lý và sông Hồng Hà diễn ra rất phức tạp ở nhiều nơi. Tập trung nhiều ở các điểm như kè Duy Nhất (xã Duy Nhất), kè Đại An (xã Tự Tân) và khu vực xã Hồng Lý. Những chiếc tàu với trọng tải lớn có sức chứa từ 800 - 1.000 m3 cát hoạt động hết công suất đang ngày đêm hút cát làm cho dòng chảy bị biến đổi, sạt lở bãi, đê, kè và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

Hoạt động hút cát trên dòng sông.

7 giờ sáng ngày 8/7/2013, chúng tôi có mặt tại sông Hồng Hà đoạn kè Đại An, xã Tự Tân (Vũ Thư). Cách bờ khoảng hơn 100 mét, giữa sông là 3 chiếc sà lan công suất lớn đang hút cát từ đáy sông lên. Theo người dân ở đây cho biết: những chiếc xà lan này là của Công ty Cát Đại Lợi nhưng không rõ trụ sở làm việc ở đâu. Hoạt động hút cát diễn ra rất tinh vi. Vào thời điểm ban ngày, những chiếc sà lan này hút cát ở vị trí giữa sông, nhưng vào ban đêm thì cùng nhiều tàu trọng tải lớn khác hút cát gần ngay bờ và chân kè.

 

Qua tìm hiểu, Công ty Cát Đại Lợi là doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên sông Hồng. Tuy nhiên, thực tế, trong thời gian dài, những phương tiện của Công ty này hút cát gần ngay kè Đại An làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đê, kè và sản xuất của người dân nơi đây. Bị mất nhiều đất bãi, thiệt hại hoa màu vì đất lở do sóng đánh mà nguyên nhân chính theo người dân nơi đây cho rằng từ những tàu hút cát gây ra.

 

Tình trạng sạt, lở kè và bãi đê ở Đại An (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư).

 

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Vũ Thư phản ánh thì hiện tượng hút cát trên 2 con sông Trà Lý và sông Hồng Hà diễn ra rất phức tạp ở nhiều nơi. Tập trung nhiều ở các điểm như kè Duy Nhất (xã Duy Nhất), kè Đại An (xã Tự Tân) và khu vực xã Hồng Lý. Những chiếc tàu với trọng tải lớn có sức chứa từ 800 - 1.000 m3 cát hoạt động hết công suất đang ngày đêm hút cát làm cho dòng chảy bị biến đổi, sạt lở bãi, đê, kè và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

 

Hiện  nay đang là mùa lũ bão, trước diễn biến khó lường của thời tiết, hy vọng các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm hiện tượng khai thác cát lòng sông trái phép, sai quy định để bảo vệ an toàn cho các công trình đê điều và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bài, ảnh: Khắc Duẩn

(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

 

  • Từ khóa