Thứ 3, 30/04/2024, 18:40[GMT+7]

Sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm

Thứ 2, 29/07/2013 | 21:41:15
2,744 lượt xem
Chiều ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 138 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2013, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm 2013, các loại  tội  phạm  vẫn  diễn  biến  rất  phức  tạp. Các  cơ quan chức năng đã phát hiện 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 46.000 đối tượng các loại, phát hiện hơn 1.000 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ  chức, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Trong đó nổi lên là hoạt động tội phạm xâm phạm sở hữu, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án chủ yếu liên quan đến hoạt động thanh toán, trả thù lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm. Đã phát hiện 10.000 vụ, trên 15.000 đối tượng liên quan đến ma túy, thu 466 kg hêrôin, 83 kg thuốc phiện, 46 kg và 140.000 viên ma túy tổng hợp, 115 kg cần sa. Ngoài ra còn phát hiện gần 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, gây thiệt hại 61.000 tỷ đồng…

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự, ngay từ đầu năm các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, đã kìm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần giữ vững  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận về tăng cường các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Trung ương biểu dương những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như: tình hình tội phạm ở một số nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội gia tăng; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, còn để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, do đó các bộ, ngành, các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm. Ngành Công an tham mưu cho các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa người người lầm lỗi, đối tượng tù tha, đặc xá tại gia đình và cộng đồng; tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm. Kiên quyết phê bình, kiểm điểm nghiêm túc các địa phương xảy ra tình trạng tội phạm phức tạp, kéo dài.

Tin, ảnh: Nguyễn Tùng

  • Từ khóa