Thứ 7, 27/04/2024, 16:53[GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn 568

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:03:33
27,405 lượt xem
Sáng ngày 19/3, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (19/3/1964 - 19/3/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo Quân khu 3, Trung đoàn 568 qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Video: 190324_-_TRUNG_DOAN_568_KY_NIEM.mp4?_t=1710840592

 

Cách đây 60 năm tại doanh trại của Lữ đoàn 338, xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thành lập Đoàn 32, tiền thân của Trung đoàn 568 ngày nay. Trung đoàn có nhiệm vụ: tuyển quân, huấn luyện quân, chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam, tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh, sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Trung đoàn lúc bấy giờ là tuyển quân tốt, huấn luyện giỏi, đáp ứng yêu cầu chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam với chất lượng và quân số cao nhất.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng.

 Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Trong 11 năm (từ năm 1964 - 1975) Trung đoàn 568 đã hoàn thành 31 đợt tuyển quân trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố; huấn luyện và chi viện cho chiến trường miền Nam 225 tiểu đoàn và các đơn vị tương đương với tổng số gần 135.000 cán bộ, chiến sĩ; đào tạo hơn 100 cán bộ cho quân đội Campuchia. Tháng 3/2020, Trung đoàn được tổ chức lại theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đồng thời di chuyển vị trí đóng quân về xã Đông Quan (Đông Hưng).

Trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 luôn kính trọng, hết lòng giúp đỡ, bảo vệ nhân dân; chú trọng xây dựng mối đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung đoàn: “Phải đoàn kết, khiêm tốn, ra sức học tập, rèn luyện, bất kỳ nhiệm vụ nào, huấn luyện hay trực tiếp chiến đấu cũng phải quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân”.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại lễ kỷ niệm.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn 568 đã đạt được trong thời gian qua. 

Để đáp ứng tốt được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đồng chí đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 568 cần thực hiện bằng được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Trung đoàn; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trung đoàn cần thường xuyên giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thư khen những thành tích của Trung đoàn 568; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Tiến công - Trung dũng - Quyết thắng” cho Trung đoàn 568.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Trung đoàn 568.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm.  

Tiến Đạt